Mất hơn 700 triệu đồng vì nhờ lấy lại mật khẩu Gmail

Trần Cường
Trần Cường
28/09/2023 16:45 GMT+7

Nhờ lấy lại mật khẩu Gmail không được, người phụ nữ ở Hà Nội còn bị dụ dỗ chuyển tiền 8 lần với tổng số hơn 733 triệu đồng để mua công cụ lấy lại mật khẩu.

Chiều 28.9, thông tin từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bùi Ngọc Sơn (17 tuổi, trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 700 triệu đồng vì nhờ lấy lại Gmail - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Bùi Ngọc Sơn

MINH TRÂM

Trước đó, Công an P.Trung Văn (Q.Nam Từ Liêm) nhận trình báo của chị H. (32 tuổi, trú P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm) về việc thuê một tài khoản Facebook có tên "Bình Nam" lấy lại mật khẩu Gmail. Nhưng sau đó, mật khẩu không lấy lại được, còn chị H. thì bị mất hơn 733 triệu đồng.

Mất hơn 700 triệu đồng vì nhờ lấy lại mật khẩu Gmail

Vào cuộc điều tra, Công an Q.Nam Từ Liêm xác định Sơn là nghi phạm, đã triệu tập nam thanh niên này lên làm việc.

Bước đầu, Sơn khai nhận đã tạo nhóm Facebook có tên "Cộng đồng hỗ trợ lấy lại tài khoản Gmail" với mục đích hỗ trợ lấy lại tài khoản Gmail bị mất với chi phí từ 2 - 5 triệu đồng/tài khoản.

Cuối tháng 7, Sơn được chị H. nhờ lấy lại tài khoản Gmail. Kiểm tra thông tin, Sơn thấy không thể lấy lại được nhưng vì chị H. tha thiết xin giúp đỡ nên Sơn nảy sinh ý định lừa đảo. Sơn yêu cầu chị H. mua công cụ lấy lại Gmail không có thật, do Sơn tự nghĩ ra.

Sơn sau đó tạo 1 nhóm trò chuyện với chị H. và một tài khoản Facebook tên "Linh Nguyễn" do Sơn tự tạo và tự giới thiệu là quản lý của nhóm "Cộng đồng hỗ trợ lấy lại tài khoản Gmail" để tạo niềm tin.

Sau đó, Sơn dùng Facebook "Linh Nguyễn" nhắn số tài khoản ngân hàng cho chị H. và đề nghị chuyển tiền. Mỗi lần nhận được tiền, Sơn lấy lý do công cụ không phù hợp và đề nghị chị H. tiếp tục mua công cụ khác.

Với thủ đoạn này, Sơn đã yêu cầu và được chị H. chuyển 8 lần với tổng số tiền hơn 733 triệu đồng. Nhận tiền xong, Sơn thu hồi tin nhắn và chặn chị H.

Công an Q.Nam Từ Liêm xác định, sau khi nhận được hơn 733 triệu đồng, Sơn đi rút được 288 triệu đồng để chi tiêu cá nhân thì tài khoản ngân hàng bị khóa.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.