Mang 10.000 USD giả ra ngân hàng đổi, 2 nghi can bị bắt

11/04/2015 13:35 GMT+7

(TNO) Ngày 11.4, Công an Q.1 (TP.HCM) bàn giao hồ sơ cùng tang vật và 2 nghi can trong vụ đổi 10.000 USD giả cho cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM thụ lý, điều tra.

(TNO) Ngày 11.4, Công an Q.1 (TP.HCM) bàn giao hồ sơ cùng tang vật và 2 nghi can trong vụ đổi 10.000 USD giả cho cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7.4, có hai vị khách đến chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Nguyễn Công Trứ, Q.1 đổi 10.000 USD (giấy bạc mệnh giá 100 USD) sang tiền đồng Việt Nam.
Qua kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện toàn bộ số USD trên là giả nên báo Công an Q.1 đến lập biên bản, đưa 2 người này về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, hai người này khai tên là Nguyễn Văn Vĩnh (47 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) và Vũ Phi Công (55 tuổi, ngụ Đồng Nai).
Theo lời khai của Vĩnh và Công, sáng sớm 7.4, họ đến chơi nhà một người quen tên Lê Trí T. ở Q.Gò Vấp và được người này giao  10.000 USD đi đổi sang tiền Việt Nam. Khi hai người này mang tiền đến ngân hàng đổi thì bị phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.