Man City vs Liverpool: Sự tương phản kỳ thú

16/04/2022 20:18 GMT+7

Như mọi người đã biết, Man City và Liverpool đang ở vào điểm giữa của một cuộc đua tay đôi hết sức kỳ thú, sẽ còn kéo dài đến cuối mùa bóng, từ cúp FA đến Premier League và cả đấu trường tối thượng Champions League nữa.

Đã có bình luận viên bàn rằng đấy là một trong vài cuộc đối đấu tay đôi quyết liệt và hấp dẫn nhất xưa nay trong làng bóng đỉnh cao. Hấp dẫn ở chỗ: hầu như không có điểm chung đáng kể nào giữa cặp kỳ phùng địch thủ này. Trái lại là đằng khác. Từ trong ra ngoài sân cỏ, các đặc điểm lớn của Liverpool và Man City đều tương phản hoàn toàn.

Ngay từ triết lý của nhà cầm quân, tất nhiên phải được xem là xuất phát điểm cho sự tuyệt vời mà Man City và Liverpool hiện có, đã thấy môn bóng đá trong mắt Pep Guardiola và Juergen Klopp khác nhau như thế nào.

HLV Pep Guardiola (phải) và HLV Juergen Klopp trong trận đấu tại Ngoại hạng Anh hôm 10.4

afp

Nếu quả bóng luôn nằm trong chân bạn thì đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn? Đấy là triết lý của Guardiola. Cho nên, lối chơi của Man City là chuyền nhuyễn để giữ bóng (đội nào do Pep huấn luyện cũng vậy, hơn chục năm nay rồi). Họ cứ chuyền mãi và đưa dần quả bóng về phía khung thành đối phương, cho đến khi nào hàng thủ đối phương bộc lộ khoảng trống thì đấy chính là cơ hội ghi bàn. Cần lưu ý: cách đá này có giá trị phòng ngự rất cao (do Man City thường xuyên giữ bóng) dù không ai nói họ đá thiên về thủ. Mặt khác, cơ hội ghi bàn cho Man City trước tiên phải đến từ hàng thủ đối phương, và đấy là điều coi như tất yếu (ít ai có thể chơi kín kẽ suốt 90 phút, trước áp lực nặng nề).

Ở thái cực ngược lại, Liverpool đá nhanh, tích cực chuyền dài và bổng. Triết lý “tốc độ” của Klopp: “Cứ chạy nhanh hơn, nhiều hơn, bạn không cần hay hơn đối phương mà vẫn thắng”. Chỉ là sức người như nhau cả, nên cái hơn về tốc độ của Liverpool, ngoài chuyện tập cật lực, thì chủ yếu nằm ở sự hợp lý của pha tăng tốc. Xuất phát sớm hơn, hướng di chuyển hợp lý hơn, hiểu rõ tình huống chuyền bóng của đồng đội, bạn sẽ đến trước. Đơn giản và hiệu quả nhất chính là những pha chuyền dài và bổng. Liverpool ghi bàn nhiều nhất Premier League từ các tình huống chuyền dài và bổng. Man City, đội “vô đối” về tỷ lệ chuyền chính xác, lại… đứng chót bảng về tỷ lệ thắng khi tranh chấp bóng bổng.

Nếu Man City kiên nhẫn gây áp lực cho tới khi hàng thủ đối phương sụp đổ, thì Liverpool luôn chủ động trong việc tạo dựng cơ hội ghi bàn. Họ tấn công dồn dập, thậm chí chấp nhận trả giá khi dồn người lên trên. Hệ quả: Liverpool thường vẫn ghi bàn không ít, trong những trận mà họ không thắng. Trong 7 trận hòa của Liverpool ở Premier League mùa này, có đến 6 trận hòa 2-2 trở lên. Ngược lại, khi Man City không thắng, nguyên nhân thường là do hàng thủ đối phương đứng vững suốt trận. Có đến 4/8 trận hòa và thua ở Premier League, Man City không ghi bàn. Và nếu Man City mất ngôi vô địch mùa này, người ta sẽ chỉ vào các trận hòa 0-0 với Crystal Palace hoặc Southampton như là nguyên nhân chính.

Man City (trái) rất khó đá khi gặp Liverpool

afp

Chẳng phải ngẫu nhiên mà hai trận hòa 2-2 của Man City ở Premier League mùa này đều là các trận gặp… Liverpool.

Phải có nhân sự phù hợp để hoàn hảo hóa lối chơi dựa vào triết lý riêng của nhà cầm quân. Trong vấn đề này, cách chuyển nhượng của Man City và Liverpool cũng tương phản hoàn toàn. Guardiola liên tục bổ sung ngôi sao và khi ngôi sao mới không ăn khớp với hệ thống, ông sẽ lại mua tiếp. Chỉ trong vòng nửa thập kỷ, Guardiola chi hơn 1 tỷ bảng chuyển nhượng, riêng hàng thủ đã hơn nửa tỷ bảng để mãi theo đuổi một sự hoàn hảo. Ngược lại, Klopp chọn cầu thủ rất kỹ, thà mất 2 năm để theo đuổi một ngôi sao ưng ý, chứ không mua rồi lại bỏ như Guardiola.

Hệ quả của sự khác biệt: ngôi sao mới của Man City thường hòa nhập rất chậm vào hệ thống đấu pháp của Guardiola. Mới đây nhất là Jack Grealish. Trước đây thì Riyad Mahrez, Ilkay Guendogan, Joao Cancelo… đều phải đợi đến mùa thứ hai mới trở nên ổn thỏa. Liverpool khác hẳn. Luis Diaz, Diogo Jota, Virgil Van Dijk… đều lập tức tỏa sáng ngay khi xuất hiện ở Liverpool. Mặt khác, Liverpool chủ trương ký tiếp hợp đồng với ngôi sao đang thành công, hơn là chọn mua người mới.

“Đua tay đôi” luôn là một nét thú vị trong thể thao nói chung. Nhưng nếu đấy là cuộc đua giữa hai kỳ phùng địch thủ có các đặc điểm trái ngược hoàn toàn với nhau, thì càng hấp dẫn. Chưa biết đôi nào sẽ thành công hơn khi mùa này khép lại. Dù sao đi nữa, cuộc cạnh tranh Man City – Liverpool nói lên một điều, hoặc một bài học quan trọng: ai cũng có thể tiến đến tuyệt đỉnh thành công bằng con đường riêng của mình, chứ không nhất thiết phải tham khảo, rập khuôn mô hình nào. Ngẫm kỹ, đấy mới là yếu tố quan trọng cho mọi sự phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.