Mắc bệnh tiểu đường ở độ tuổi này có thể rút ngắn tuổi thọ 14 năm

Thiên Lan
Thiên Lan
16/10/2023 08:18 GMT+7

Nghiên cứu mới, được công bố tạp chí y khoa The Lancet Diabetes & Endocrinology, đã phát hiện thời điểm phát bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Theo đó, phát bệnh tiểu đường ở độ tuổi càng trẻ thì càng rút ngắn tuổi thọ. Thậm chí nếu phát bệnh ở tuổi 30, người bệnh sẽ giảm thọ tới 14 năm, theo tờ Express.

Các ước tính trước đây cho thấy trung bình người lớn mắc bệnh tiểu đường giảm hơn 6 năm tuổi thọ so với không mắc. Tuy nhiên, khoa học vẫn chưa biết rõ mức độ giảm tuổi thọ thay đổi thế nào theo độ tuổi phát bệnh.

Để giải đáp câu hỏi này, các nhà khoa học đã tiến hành một thử nghiệm mới.

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Mắc bệnh tiểu đường ở độ tuổi này có thể rút ngắn tuổi thọ 14 năm - Ảnh 1.

Phát bệnh tiểu đường ở độ tuổi càng trẻ càng rút ngắn tuổi thọ

SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu quốc tế lớn do các nhà khoa học tại Đại học Cambridge và Đại học Glasgow (Anh) dẫn đầu, đã kiểm tra dữ liệu của 1,5 triệu người từ 19 quốc gia.

Kết quả đã phát hiện trung bình, cứ mỗi thập niên phát bệnh tiểu đường sớm hơn thì tuổi thọ giảm khoảng 4 năm.

Cụ thể: Phát bệnh tiểu đường ở tuổi 30 làm giảm tuổi thọ 14 năm, ở tuổi 40 sẽ giảm 10 năm, và tuổi 50 sẽ giảm 6 năm tuổi thọ, theo Express.

Mức độ giảm tuổi thọ ở phụ nữ nhiều hơn một chút so với nam giới.

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng phần lớn việc giảm tuổi thọ liên quan đến bệnh tiểu đường là do các biến chứng như đau tim, đột quỵ và chứng phình động mạch, hoặc ung thư.

Tiến sĩ Stephen Kaptoge, chuyên gia cao cấp tại Đơn vị Dịch tễ học Tim mạch (CEU), Đại học Cambridge, cho biết những phát hiện này nêu bật nhu cầu cấp thiết phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự khởi phát của bệnh tiểu đường, đặc biệt là khi tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở người trẻ đang gia tăng trên toàn cầu.

Mắc bệnh tiểu đường ở độ tuổi này có thể rút ngắn tuổi thọ 14 năm - Ảnh 2.

Phần lớn việc giảm tuổi thọ liên quan đến bệnh tiểu đường là do các biến chứng như đau tim, đột quỵ và chứng phình động mạch, hoặc ung thư

SHUTTERSTOCK

Mức độ béo phì ngày càng tăng, chế độ ăn uống kém và thói quen ít vận động đang làm tăng nhanh số ca mắc bệnh tiểu đường trên toàn thế giới.

Riêng năm 2021, ước tính có 537 triệu người mắc bệnh tiểu đường trên toàn thế giới và số người trẻ mắc bệnh ngày càng tăng.

Giáo sư Naveed Sattar từ Viện Khoa học Tim mạch và Y tế, Đại học Glasgow, cho biết thêm: Phát hiện của chúng tôi cho thấy sàng lọc để phát hiện sớm bệnh tiểu đường, sau đó kiểm soát tốt mức đường huyết có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng lâu dài của tình trạng này, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.