Lý Hải tiết lộ lý do chưa giàu dù sê ri 'Lật mặt' vượt mốc ngàn tỉ

Thu Thủy
Thu Thủy
11/05/2024 18:46 GMT+7

Phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải đang gây sốt phòng vé, góp phần giúp sê ri 'Lật mặt' vượt mốc doanh thu ngàn tỉ đồng. Nhưng đạo diễn này cho biết mình không giàu như mọi người nghĩ.

Sê ri Lật mặt của Lý Hải vượt mốc doanh thu ngàn tỉ đồng

Sê ri Lật mặt của Lý Hải vượt mốc doanh thu ngàn tỉ đồng

Chụp màn hình

Theo ghi nhận trên trang Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, phim Lật mặt 7 của Lý Hải khi đã vượt mốc 330 tỉ đồng và được xem là phần phim thành công nhất về doanh thu trong sê ri Lật mặt

Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự vừa phát sóng, "đạo diễn ngàn tỉ" nhớ về những ngày dừng lại con đường ca hát để chọn điện ảnh: "Lúc trước, tôi học chuyên về diễn xuất rồi làm ca sĩ, rồi quay lại đúng với chuyên môn đã học. Tôi phải chuẩn bị rất dài. Đi hát tôi cũng âm thầm, ấp ủ như làm phim ca nhạc Trọn đời bên em, vừa ca nhưng cũng có nội dung như phim ngắn. Sau 2010, tôi nhờ bà xã gom những tư liệu về điện ảnh bằng tiếng nước ngoài, lọc ra, dịch rồi tìm hiểu, học cách sản xuất phim điện ảnh, học biên kịch, đặc biệt là học về đạo diễn, nói chung là tất tần tật trong vòng 3 năm. Và năm 2014 tôi mới viết kịch bản và làm cuốn Lật mặt đầu tiên. Trong giai đoạn đầu đó xác định mình ngưng hát để chuyển sang lĩnh vực mới thì rất hồi hộp vì không biết có phù hợp với mình không, có làm được không, đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu không tạo cơ hội thì không biết lúc nào. Hơn nữa, sau lưng mình luôn có bà xã đôn đốc. May mắn là Lật mặt đầu tiên được khán giả ủng hộ, yêu mến".

Lý Hải chia sẻ trong chương trình Lời tự sự

Lý Hải chia sẻ trong chương trình Lời tự sự

Chụp màn hình

Nói thêm với MC chương trình, Lý Hải cho rằng anh đến với điện ảnh trong vai trò đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất vốn là đam mê, ước mơ cháy bỏng của bản thân và đến tận lúc này điều đó luôn nguyên vẹn: "Lúc chưa có cơ hội để làm điện ảnh, mới quen bà xã Minh Hà, hai đứa mua vé ra rạp xem phim và ước ao, ngồi nghĩ một ngày nào đó mình ngồi đây xem phim của mình chiếu trên màn ảnh thì điều đó tuyệt vời lắm. Nên giờ tôi làm hoài mà không thấy mệt mỏi. Tôi được cái là ý chí rất cao, đã xác định được mục tiêu, mục đích là tập trung khủng khiếp lắm. Giai đoạn sau này khi tôi bắt tay viết kịch bản thì trong vòng 1 tháng phải ra được cái sườn là tự động làm việc, viết ngày viết đêm và làm việc rất hăng say. Ra hiện trường thì tôi làm việc rất căng, tỉ mỉ và tương đối khó tính".

Trong chương trình Lời tự sự, Lý Hải cũng cho biết thêm về hành trình của sê ri Lật mặt: "Hồi xưa tôi làm không dám nghĩ là có phần tiếp theo. Thật ra, Lật mặt chỉ là chuỗi thương hiệu riêng thôi còn tất cả các phần ở Lật mặt đều có nội dung khác, khác thể loại luôn. Giống như hồi xưa tôi tạo thương hiệu Trọn đời bên em. Nên mọi người không xem các phần trước thì vẫn có thể xem phần sau bình thường, diễn viên cũng khác nhau".

Cảnh trong phim Lật mặt 7: Một điều ước

Cảnh trong phim Lật mặt 7: Một điều ước

Chụp màn hình

Đang trở thành tâm điểm với doanh thu "khủng" từ Lật mặt 7 và sê ri Lật mặt vượt mốc 1.000 tỉ đồng nên khi được MC chương trình hỏi về chuyện trở thành đại gia nhờ doanh thu phim, Lý Hải chia sẻ: "Chưa bao giờ Lý Hải nghĩ mình giàu gì hết. Xuất phát điểm của mình lúc đầu tư làm phim chỉ mong đủ tiền để làm thôi. Nhưng cũng may mắn là khi làm phim xong được mọi người ủng hộ, thu hồi vốn nhanh, có lãi để tái đầu tư. Đó cũng là lý do những phần sau được đầu tư nhiều hơn những phần trước". 

"Tôi nghĩ một bộ phim muốn đạt được doanh thu cao thì phải đảm bảo hai yếu tố quan trọng nhất: kịch bản tốt và thời điểm đúng. Tôi gọi đó là "điểm rơi". Nếu rơi vào thời điểm cái bánh chia năm xẻ bảy thì thu hồi vốn rất khó. Yếu tố nữa là quảng bá. Giờ kênh giải trí rất nhiều, mọi người có nhiều sự lựa chọn. Nếu mình không phải lựa chọn hàng đầu thì người ta sẽ lướt qua. Nếu chỉ có 40 tỉ để thực hiện phim thì phải trích ra 10 tỉ để PR còn sản xuất cỡ 30 tỉ thôi. Chúng ta không tính trước, sẽ không còn tiền để quảng bá cho phim thì rất nguy hiểm. Có những bộ phim đang rơi vào tình trạng như thế mà môi trường này cạnh tranh rất khốc liệt", đạo diễn 56 tuổi nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.