Lý do không xử lý ông Huỳnh Uy Dũng là đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng

Phan Thương
Phan Thương
06/09/2023 15:43 GMT+7

Theo Viện KSND TP.HCM, ông Huỳnh Uy Dũng có mặt 'sau khi bà Nguyễn Phương Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm' đối với ông Nguyễn Đức Hiển.

Dự kiến, ngày 21 và 22.9, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Lý do không xử lý ông Huỳnh Uy Dũng là đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Uy Dũng (ngoài cùng, bên phải) và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần livestream giao lưu

CHỤP MÀN HÌNH

Hồi cuối tháng 5, TAND TP.HCM từng trả hồ sơ vụ án để làm rõ ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) có hay không đồng phạm với vợ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và viện kiểm sát cùng quan điểm xác định "không có cơ sở xác định ông Dũng đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng".

Lý do không xử lý ông Huỳnh Uy Dũng là đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng

Cụ thể, theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện rất nhiều livestream, trong đó có 57 buổi mang nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật. Trong 57 buổi livestream này, ông Dũng tham gia một buổi vào ngày 31.12.2021 (có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của nhà báo Nguyễn Đức Hiển) nhưng video thu giữ thể hiện ông Dũng có mặt "sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm" ông Hiển.

Cơ quan điều tra xác định, bà Hằng và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội tại nhà riêng ở Q.3, TP.HCM, 27 lần; 12 lần tại Khu du lịch Đại Nam (ông Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam); 7 lần trên ô tô và nhiều lần khác tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (Bình Dương) nhưng cũng không liên quan đến ông Dũng. Bởi bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng có quan hệ vợ chồng, bà này có quyền quyết định việc sử dụng ô tô và các tài sản trên.

Xem nhanh 20h ngày 6.9: Ca sĩ Vy Oanh, Thủy Tiên,.. đề nghị xác định là người bị hại vụ Phương Hằng

Trong phiên tòa sắp tới, ông Huỳnh Uy Dũng được triệu tập với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng những người bị bà Hằng xúc phạm là nghệ sĩ Hoài Linh; ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên; nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM); bà Lê Thị Giàu; Trương Thị Việt Hà và Đinh Thị Lan.

Cũng theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của các cá nhân trên.

Liên quan đến các cuộc "đấu khẩu" của bà Nguyễn Phương Hằng và một số cá nhân khác trên mạng xã hội, Công an TP.HCM cũng bắt tạm giam nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.