Trái bóng bằng kẹo cao su to nhất thế giới

28/01/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông đã lưu giữ lại khoảng 95.200 thanh kẹo cao su (sing-gum) sau khi ăn xong, để tạo ra một trái bóng bằng kẹo cao su to nhất thế giới.

(TNO) Một người đàn ông đã lưu giữ lại khoảng 95.200 thanh kẹo cao su (sing-gum) sau khi ăn xong, để tạo ra một trái bóng bằng kẹo cao su to nhất thế giới.

Theo Odditycentral, Barry Chappell (50 tuổi) sống tại California (Mỹ) đã quyết định cai nghiện thuốc lá bằng kẹo cao su cách đây 15 năm, nhằm giữ sức khỏe cho đứa con trai đầu lòng của mình.

Sau đó, vào năm 2006, khi cảm thấy hằng ngày mình đều nhai kẹo cao su khá nhiều, Barry đã nảy ra một ý tưởng là gom các bã kẹo lại với nhau để tạo ra một trái bóng bằng kẹo cao su cực lớn.

Chính vì thế, liên tục trong vòng 6 năm qua sau khi ăn kẹo cao su xong, Barry đều gom kẹo lại và chu vi của trái bóng cao su bây giờ đã lên tới 62 inch. Tổng cộng số kẹo cao su mà Barry bỏ ra là khoảng 95.200 miếng.

Barry cho biết, để có thể dễ dàng tạo ra trái bóng bằng cao su, ông phải đặt trái bóng vào phòng tắm hơi của mình, rồi sử dụng một máy sấy tóc để làm giãn kẹo sau đó gắn các miếng cao su vừa ăn vào lại với nhau.

Barry còn hóm hỉnh cho biết, rất có thể mình cũng là người nhai kẹo cao su nhiều nhất trên thế giới.

Thành Luân

>> Chú chó giúp người nhỏ nhất thế giới
>> Bất ngờ với ếch siêu nhỏ, chỉ 7 mm
>> Bộ nhớ từ tính nhỏ nhất thế giới
>> Con rồng dài nhất thế giới
>> Hồ cá nhỏ nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.