Mô hình đường đua Metropolis khổng lồ

22/06/2011 14:40 GMT+7

(TNO) Để thỏa mãn đam mê của mình, nghệ sĩ Chris Burden ở Los Angeles (Mỹ) đã bỏ ra tới 4 năm trời kỳ công để tạo nên đường đua Metropolis II (ảnh), một mô hình đường đua thu nhỏ khiến mọi người ngưỡng mộ, theo Oddity Central.

Để xứng đáng với tên gọi của mình, công trình này được Chris xây dựng cao tới 3,05m, dài 8,54m, đường đua dài tới 13 vòng đua, mặt đường rộng đủ 18 làn xe chạy, cùng với đó là khoảng 30 - 40 tòa nhà chọc trời được lắp đặt bố trí quanh đường đua.


Ảnh: Oddity Central

Trên mặt đường của Metropolis II được bố trí khoảng 1.100 chiếc xe đồ chơi được giữ trên băng tải nhờ các cục nam châm gắn bên dưới.

Theo Chris Burden, Metropolis II lớn gấp 10 lần công trình Metropolis anh đã xây dựng lần đầu tiên vào năm 2004.

Khi được hoàn thành, công trình lần này có thể bán được với giá vài triệu USD.

Tuy nhiên, để hoàn thiện và đưa công trình đường đua thu nhỏ này vào vận hành trơn tru, Chris cũng đã phải tốn tới tiền triệu.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.