Lực lượng Mỹ liên tiếp bị tấn công ở Iraq và Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
20/10/2023 09:38 GMT+7

Lực lượng Mỹ đã bị tấn công nhiều lần ở Iraq và Syria trong những ngày gần đây, theo Reuters hôm nay 20.10 dẫn lời các quan chức Mỹ.

Những cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ đã gia tăng kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra vào ngày 7.10.

Hôm 18.10, một máy bay không người lái (UAV) đã tấn công lực lượng Mỹ ở Syria, dẫn tới thương tích nhẹ, trong khi một chiếc UAV khác bị bắn hạ.

Trong một lần báo động sai tại căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq, một nhà thầu dân sự đã tử vong vì ngừng tim.

Mỹ âm thầm kêu gọi Israel không mở thêm chiến dịch đánh Hezbollah

Trong tuần này, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn nhiều máy bay không người lái (UAV) nhắm vào binh sĩ ở Iraq. Hôm 19.10, UAV và tên lửa đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ain al-Asad, nơi có lực lượng Mỹ và các lực lượng quốc tế đồn trú ở miền tây Iraq, và nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy bên trong căn cứ.

Binh sĩ Mỹ bị tấn công ở Iraq và Syria - Ảnh 1.

Xe quân sự của binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh Anbar thuộc Iraq ngày 13.1.2020

Reuters

Trong tuần này, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn nhiều máy bay không người lái (UAV) nhắm vào binh sĩ ở Iraq. Hôm 19.10, UAV và tên lửa đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ain al-Asad, nơi có lực lượng Mỹ và các lực lượng quốc tế đồn trú ở miền tây Iraq, và nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy bên trong căn cứ.

Cảnh sát Iraq hôm 19.10 cho hay tên lửa đã tấn công một căn cứ quân sự khác có lực lượng Mỹ đồn trú gần sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Phát biểu với các phóng viên ngày 19.10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder nhấn mạnh: "Dù tôi không dự đoán bất kỳ phản ứng tiềm tàng nào đối với những cuộc tấn công như thế, nhưng tôi nói rằng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào".

Tàu chiến Mỹ đánh chặn các tên lửa từ Yemen hướng về phía Israel

Một tàu chiến của Hải quân Mỹ đi gần Yemen hôm 19.10 đã đánh chặn tên lửa và một số UAV mà theo ông Ryder là do phong trào Houthi có liên kết với Iran phóng, dù có vẻ như tên lửa và UAV đó có khả năng hướng về phía Israel.

Tuy nhiên, ông Ryder cho hay ông không thấy có mối liên hệ giữa sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ và xung đột Hamas-Israel đang diễn ra.

Mỹ có 2.500 quân ở Iraq và 900 quân khác ở nước láng giềng Syria, thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở cả hai nước này vào năm 2014.

Ở Iraq, căng thẳng về cuộc xung đột Hamas-Israel ở Gaza đã lên cao. Kataib Hezbollah, một nhóm vũ trang có quan hệ chặt chẽ với Iran, đã cáo buộc Mỹ hỗ trợ Israel "giết người vô tội" và nói rằng binh sĩ Mỹ nên rời khỏi Iraq.

Trong những năm qua, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq thường xuyên tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq và Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bằng tên lửa. Những cuộc tấn công như thế đã giảm bớt theo một thỏa thuận ngừng bắn được áp dụng từ năm 2022 và Iraq đã có một thời kỳ tương đối yên bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.