Lựa chọn khó khăn của HLV Troussier

26/04/2023 15:56 GMT+7

Khi SEA Games 32 đã cận kề, HLV Philippe Troussier phải tính toán lựa chọn tiếp tục theo đuổi đến cùng triết lý kiểm soát, hay điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với khả năng đáp ứng của học trò.

"Chúng tôi gặp áp lực khá lớn về mục tiêu tại giải đấu này. Chúng tôi có áp lực phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Chúng tôi có áp lực phải chơi thứ bóng đá đẹp. Tôi hy vọng rằng những áp lực này sẽ giúp cho các cầu thủ chơi với tinh thần cao nhất", HLV Philippe Troussier chia sẻ ngay sau khi cùng đội U.22 Việt Nam đáp chuyến bay từ TP.HCM đi Phnom Penh lúc 9 giờ 45 sáng nay 26.4, qua đó khởi đầu hành trình tại SEA Games 32.

Lựa chọn khó khăn của HLV Troussier - Ảnh 1.

HLV Troussier cùng U.22 Việt Nam đã đến Campuchia

NGỌC LINH

Thực tế, phát biểu trên của HLV Troussier đã bao hàm 2 áp lực mà U.22 Việt Nam đối diện. Áp lực đầu tiên là mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games. U.22 Việt Nam đã vô địch 2 giải đấu gần nhất với thành tích ấn tượng: bất bại 13 trận (thắng 11, hòa 2), ghi tới 32 bàn vào lưới đối thủ. Nếu tại SEA Games 30, U.22 Việt Nam vô địch với hàng tấn công hùng mạnh nhất giải đấu, thì ở SEA Games 31, đại diện Việt Nam có hàng phòng ngự vững vàng nhất.

U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên đáng lo?

Đặt ra mục tiêu duy trì thành công tại SEA Games là hướng đi dễ hiểu, bởi nền tảng ở sân chơi Đông Nam Á là cú hích không chỉ về tinh thần, mà còn là kinh nghiệm để cầu thủ trẻ tiến xa. Ngay sau chức vô địch SEA Games 31 năm ngoái, Tuấn Tài cùng đồng đội đã thẳng tiến tứ kết U.23 châu Á 2022, cầm hòa đương kim vô địch Hàn Quốc, chỉ dừng bước trước Ả Rập Xê Út - đội sau đó cũng lên ngôi vô địch.

Áp lực vô địch, đó là dạng "ngoại lực" mà ông Troussier không thể thay đổi. Nhưng áp lực thứ hai mà ông đề cập là "phải chơi thứ bóng đá đẹp, thứ bóng đá tốt nhất của mình", thực tế lại là sức ép chính HLV Troussier đặt ra cho học trò. Và dạng áp lực ấy, ông hoàn toàn có thể điều chỉnh để phù hợp với đội bóng của mình.

Lựa chọn khó khăn của HLV Troussier - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games

NGỌC LINH

Nhìn lại 2 kỳ SEA Games trước đây, U.22 Việt Nam không vô địch bằng thứ bóng đá kiểm soát, cũng chẳng cuốn phăng đối thủ bằng tốc độ và cường độ chơi bóng. Ở SEA Games 30 tại Philippines, dù U.22 Việt Nam có bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh lợi hại trên hàng công, chưa kể Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Dũng, Hoàng Đức trong đội hình, nhưng vẫn chơi thực dụng, chắc chắn và đánh bại đối thủ bằng sự hiệu quả trong khâu tấn công. Đến SEA Games 31, U.22 Việt Nam vô địch nhờ hàng phòng ngự chắc chắn (sạch lưới cả giải) cùng khả năng tận dụng khoảnh khắc tốt hơn đối thủ.

Nói vậy để thấy, U.22 Việt Nam không nhất thiết cứ phải đá đẹp, chơi tấn công, hay đá theo một khuôn mẫu cố định nào mới có thể vô địch SEA Games. Ở giải đấu ngắn ngày với mật độ dày đặc, yếu tố tiên quyết giúp các đội vô địch nằm ở khả năng thích nghi. Hơn 30 năm huấn luyện đỉnh cao, tham dự nhiều giải đấu lớn nhỏ ở 9 nền bóng đá khác nhau, HLV Troussier hiểu rõ điểm mấu chốt để dẫn dắt một đội bóng lên ngôi vô địch. 

Cận cảnh mặt cỏ cực đẹp trên sân đấu của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn kiên trì dạy cho U.22 Việt Nam lối chơi kiểm soát bóng, yêu cầu học trò phải luôn hướng về phía trước, tịnh tiến quả bóng bằng những đường luân chuyển hài hòa, khoa học thay vì đá đơn giản hơn để phù hợp với thời cuộc. Đó là bởi HLV Troussier không chỉ hướng đến SEA Games, mà đang "đổ móng" để xây dựng một hành trình rất dài cho bóng đá Việt Nam. Hành trình ấy cần được đắp những viên gạch đầu tiên bằng lối chơi hiện đại ở một đội tuyển trẻ, sau đó sẽ lan rộng sang các cấp độ khác.  

Lựa chọn khó khăn của HLV Troussier - Ảnh 3.

HLV Troussier kiên trì với học trò

NGỌC LINH

Dù vậy, áp lực phải "chơi thật tốt thứ bóng đá của mình" mà HLV Troussier đề cập cần phải hài hòa với chỉ tiêu vô địch. Bóng đá Việt Nam đã vô địch 2 kỳ SEA Games gần nhất, nhưng chưa đủ lớn mạnh để "lãng quên" SEA Games. Nhất là với lứa cầu thủ non kinh nghiệm quốc tế, thiếu va vấp, việc có thành công bước đầu như SEA Games càng là sự khích lệ cần thiết. 

Lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Troussier áp dụng cho học trò mang hơi thở của bóng đá hiện đại, nhưng màn thể hiện của đội trong những trận giao hữu đã qua cho thấy, U.22 Việt Nam chưa thể chơi tốt theo phong cách này. Sai sót ở hàng phòng ngự, sự thiếu hụt tiền vệ, tiền đạo giỏi cùng quãng thời gian rất lâu không được cọ xát thường xuyên ở CLB,... là trở lực mà nhà cầm quân người Pháp chưa thể kiểm soát. Nhiệm vụ của ông là tận dụng nguồn lực hiện có để mang về kết quả tốt nhất, mà đích ngắm xa nhất của U.22 Việt Nam ở SEA Games thì chưa bao giờ xa rời mục tiêu vô địch.

Do đó, HLV Troussier vẫn sẽ kiên định với triết lý, nhưng có lẽ cần sự điều chỉnh linh hoạt, nhịp nhàng về đấu pháp và chiến thuật để phù hợp với năng lực cầu thủ hiện tại. U.22 Việt Nam sẽ thay đổi để có thành tích bước đầu thuận lợi tại SEA Games, sau đó điều chỉnh dần dần. HLV Troussier không thay đổi áp lực vô địch, nhưng ông đủ sức thay đổi sức ép "đá đẹp" để thích ứng với hoàn cảnh, rồi sẽ từ từ uốn nắn vào khuôn mẫu chơi bóng ưu việt nhất. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.