Lời cảnh báo cho các ngôi sao của ông Troussier

08/10/2023 07:56 GMT+7

"Tôi không có nghĩa vụ phải gọi cầu thủ vì danh tiếng của họ", đó là thông điệp cứng rắn mà HLV Troussier đưa ra khi được hỏi về lý do không triệu tập Văn Quyết, Công Phượng.

TIÊU CHÍ SỐ 1 LÀ PHONG ĐỘ

Danh sách rút gọn 28 cầu thủ đội tuyển VN cho các trận giao hữu, lần lượt gặp đội Trung Quốc (10.10), Uzbekistan (13.10) và Hàn Quốc (17.10), đã được HLV Philippe Troussier công bố. Lực lượng được lựa chọn có thể chia thành hai nửa. Nhóm đầu tiên là những ngôi sao đã khẳng định chỗ đứng trong nhiều năm qua. Nhóm thứ hai là các cầu thủ trẻ, phần nhiều trong số này mới lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lời cảnh báo cho các ngôi sao của ông Troussier - Ảnh 1.

Các ngôi sao đội tuyển VN cần nỗ lực để được lựa chọn

MINH TÚ

Trong số những cầu thủ tên tuổi vắng mặt, nổi bật có Công Phượng (CLB Yokohama FC), Văn Quyết, Thành Chung (CLB Hà Nội), Hồng Duy, Nguyên Mạnh (CLB Nam Định), Tấn Tài, Văn Thanh (CLB Công an Hà Nội). Đáng tiếc nhất là trường hợp của Văn Hậu, khi hậu vệ sinh năm 1999 không góp mặt do dính chấn thương.

Trong nhiều đợt tập trung đã qua, chiến lược gia người Pháp gọi rất nhiều ngôi sao, cầu thủ trẻ, cùng những nhân tố mới mẻ ở V-League. Có những ngôi sao như Văn Quyết, Công Phượng đều được triệu tập ở lần gọi trước, song không còn góp mặt. Đây là nhóm cầu thủ đã được ban huấn luyện gọi lên để kiểm chứng năng lực, trình độ, phân tích số liệu dựa trên các trận đấu ở đội bóng chủ quản, trước khi được kết luận chưa đủ chất lượng cho đợt tập trung này.

HLV Troussier nêu thông điệp cứng rắn: "Một trong những tiêu chí lựa chọn cầu thủ của ban huấn luyện là điểm rơi phong độ, đó là yếu tố quan trọng nhất. Các cầu thủ không được chọn, không có nghĩa không được góp mặt ở đợt tập trung tiếp theo. Việc chọn hay bỏ ai là chuyện bình thường. Tôi cho rằng HLV đội tuyển quốc gia nào cũng vậy thôi, chúng tôi không có nghĩa vụ phải gọi cầu thủ dựa theo tiếng tăm hay thành tích họ đã đạt được trong quá khứ".

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10.2023: Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc

MỤC TIÊU THỬ NGHIỆM

Tối 7.10, đội tuyển VN đã lên đường tới Đại Liên (Trung Quốc) để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quan trọng nhất trong năm. Các đối thủ Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc đều có thứ hạng cao hơn đội tuyển VN. Việc chạm trán hàng loạt đội mạnh là cơ hội tốt để các học trò ông Troussier định vị chỗ đứng bản thân trong làng bóng đá châu Á, làm quen trở lại với lối chơi ở trình độ cao, đồng thời thử nghiệm triết lý kiểm soát mà "Phù thủy trắng" đặt ra.

Triết lý kiểm soát bóng của HLV Troussier không đòi hỏi đội tuyển VN phải cầm bóng nhiều hơn mọi đối thủ. Sẽ có những trận đấu Quang Hải cùng đồng đội cầm bóng ít hơn, thậm chí bị đối thủ dồn ép. Đó là hệ quả của khoảng cách lớn giữa đội tuyển VN và nhóm đầu châu Á, mà chưa thể sớm san lấp. Đội tuyển VN chưa thể đá sòng phẳng, ngang ngửa với các đội hàng đầu. Tuy nhiên, HLV Troussier muốn nhìn thấy sự gắn kết và chủ động của học trò.

HLV Troussier khẳng định: "Cách tiếp cận trận đấu ở cả 3 trận tới là thể hiện những gì đã tập luyện, thể hiện bản sắc và sự gắn kết. 3 đối thủ tới rất mạnh, nhưng chỉ là trên giấy tờ. Tôi đề cao cách chơi, cách thể hiện, cần kiểm soát bóng tự tin, tạo ra nhiều cơ hội mở, kết nối nhịp nhàng, đồng bộ khi phòng ngự. Chúng tôi sẽ đá với tinh thần không còn gì để mất. Đây là thời điểm để hoàn thiện cho các trận đấu ở vòng loại World Cup. Tất nhiên sẽ có sai số, nhưng chúng tôi sẽ điều chỉnh". 

Danh sách 28 cầu thủ

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (SLNA).

Hậu vệ: Hồ Văn Cường (SLNA), Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng (CLB Bình Dương), Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (CLB Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương (CLB Công an Hà Nội).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến (CLB Viettel), Triệu Việt Hưng (CLB Hải Phòng), Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, Hoàng Văn Toản (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa).

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (CLB Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.