Lo ngại công nghệ rơi vào tay nước ngoài, Canada hạn chế tài trợ nghiên cứu

17/01/2024 11:08 GMT+7

Chính phủ Canada sẽ hạn chế tài trợ nghiên cứu nhằm ngăn chặn việc chia sẻ công nghệ tiên tiến do các trường đại học Canada phát triển với Trung Quốc, Iran và Nga, viện dẫn lo ngại về an ninh quốc gia.

Trong một tuyên bố hôm 16.1, Bộ trưởng Đổi mới Canada Francois-Philippe Champagne cho rằng "sự cởi mở" của lĩnh vực nghiên cứu tại Canada có thể khiến lĩnh vực này "trở thành mục tiêu gây ảnh hưởng của nước ngoài, làm gia tăng nguy cơ tiềm ẩn là các nỗ lực nghiên cứu và phát triển bị lợi dụng để gây phương hại đến an ninh quốc gia", theo AFP.

Chính phủ Canada cũng công bố một danh sách dài các chủ đề nghiên cứu nhạy cảm mà nước này không muốn chia sẻ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, khoa học lượng tử, robot, công nghệ sinh học, vũ khí tiên tiến, công nghệ vũ trụ và vệ tinh cũng như sự tích hợp giữa con người và máy móc.

Lo ngại công nghệ rơi vào tay nước ngoài, Canada hạn chế tài trợ nghiên cứu- Ảnh 1.

Canada sẽ hạn chế việc tài trợ cho các nghiên cứu vì lo ngại an ninh quốc gia

CHỤP MÀN HÌNH TORONTO STAR

Ottawa đã liệt kê 103 thực thể bao gồm các trường đại học nước ngoài (85 từ Trung Quốc, 12 từ Iran và 6 từ Nga) mà họ tin rằng có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Các nhà nghiên cứu Canada sẽ không còn đủ điều kiện nhận tài trợ của liên bang cho nghiên cứu được triển khai thông qua hợp tác với các thực thể này.

Chính sách mới sẽ có hiệu lực trong những tháng tới, nhưng Bộ trưởng Champagne cho biết các cơ quan tài trợ liên bang của Canada có thể bắt đầu xem xét các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu ngay từ bây giờ.

Theo AFP, chính sách mới có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn hồ sơ xin tài trợ nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Y tế Canada, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật Canada, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Canada và các tổ chức khác.

Thông báo được đưa ra sau khi Cơ quan Tình báo An ninh Canada cảnh báo rằng các quốc gia như Trung Quốc đang lợi dụng việc hợp tác nghiên cứu học thuật để có được các công nghệ tiên tiến phục vụ lợi ích kinh tế và quân sự.

Truyền thông Canada tiết lộ các nhà nghiên cứu tại 50 trường đại học Canada đã xuất bản các bài báo khoa học chung với các nhà khoa học có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Hợp tác gần đây bao gồm các lĩnh vực như mật mã và điện toán lượng tử cũng như công nghệ vũ trụ.

Vào năm 2022, Canada từng bắt giữ và cáo buộc một nhà nghiên cứu làm gián điệp, âm mưu đánh cắp bí mật thương mại để mang lại lợi ích cho Trung Quốc, theo Reuters.

Canada là thành viên của liên minh tình báo "Ngũ Nhãn" cùng với Anh, Mỹ, New Zealand và Úc. Năm ngoái, các lãnh đạo tình báo trong nhóm đã cáo buộc Trung Quốc trộm cắp tài sản trí tuệ và sử dụng trí tuệ nhân tạo để tấn công mạng cũng như do thám các quốc gia.

Bắc Kinh luôn bác bỏ những cáo buộc như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.