Lịch cắt điện ngày 7.6: Hà Nội giảm, Bắc Giang tăng vọt khu vực bị mất điện

07/06/2023 08:37 GMT+7

Theo lịch cắt điện ngày 7.6, khu vực bị mất điện ở Hà Nội đã giảm hơn so với những ngày trước đây, trong khi đó Bắc Giang tiếp tục có thêm nhiều nơi bị mất điện cả ngày.

Cập nhật mới nhất về lịch cắt điện ở Hà Nội ngày 7.6 trên website của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), số lượng quận, huyện toàn TP.Hà Nội nằm trong danh sách "tạm ngừng cung cấp điện" đã giảm hẳn so với những ngày trước đây.

Nhiều quận nội thành như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai hay các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Sóc Sơn… không còn khu vực bị mất điện.

Lịch cắt điện ngày 7.6: Hà Nội giảm, Bắc Giang tăng vọt khu vực bị mất điện - Ảnh 1.

Người dân TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đổ xô đi mua máy phát điện để ứng phó tình trạng mất điện trong những ngày tới, khi tỉnh này ưu tiên cấp điện cho doanh nghiệp sản xuất

TUỆ NGUYỄN

Tại địa bàn Q.Hà Đông, TX.Sơn Tây, H.Hoài Đức tiếp tục có nhiều tuyến phố, khu vực dân cư, cơ quan công sở, doanh nghiệp bị cắt điện trong hôm nay. Thời gian mất điện thấp nhất là 1 giờ, nhiều nhất là 4,5 giờ.

Còn tại H.Hoài Đức, một số doanh nghiệp trên địa bàn, trong cụm công nghiệp Yên Sơn bị cắt điện trong khung giờ 6 giờ đến 9 giờ.

Trong khi đó, theo thông báo lịch cắt điện ngày 7.6 tại Bắc Giang được Công ty Điện lực Bắc Giang cập nhật, địa phương này tiếp tục là tâm điểm của tình trạng mất điện trên diện rộng.

Trong hôm nay, Bắc Giang có tới trên 200 khu vực trong danh sách "tạm ngừng cung cấp điện" và rất nhiều khu vực mất điện cả ngày, bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ. Đặc biệt, trong danh sách đơn vị mất điện ở địa phương ngày hôm nay có rất nhiều cơ quan hành chính như trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, cơ quan công an, đơn vị thuế, trường học…

Trước đó, ngày 5.6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 300 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn để quán triệt thực hiện tiết kiệm điện, triển khai phương án điều chỉnh cấp điện áp dụng 20 ngày tới.

Lịch cắt điện ngày 7.6: Hà Nội giảm, Bắc Giang tăng vọt khu vực bị mất điện - Ảnh 2.

Công ty Điện lực Bắc Giang thông báo nhiều phường ở TP.Bắc Giang bị cắt điện cả ngày do thiếu nguồn điện

P.H

Theo thông tin tại hội nghị, Bắc Giang là trung tâm sản xuất công nghiệp được EVN ưu tiên cung ứng điện bởi là trung tâm sản xuất công nghiệp của cả nước.

Tuy nhiên từ ngày 6.6, Bắc Giang ưu tiên cấp điện cho doanh nghiệp vào ban ngày để duy trì sản xuất, ban đêm ưu tiên điện cho dân sinh, sinh hoạt. Các doanh nghiệp bắt đầu sản xuất từ 7 giờ 45 đến 17 giờ, trong khoảng thời gian này sẽ được cấp điện liên tục.

Các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp có đơn hàng gấp thì đăng ký với ban quản lý khu công nghiệp, ngành điện để được cấp điện nhưng chỉ sản xuất từ 0 giờ đến 5 giờ.

Trước tình trạng thiếu điện, mất điện xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc những ngày vừa qua, ngày 6.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 517/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Công thương; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; Chủ tịch, Tổng giám đốc EVN và các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm nay.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương và EVN rà soát, đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện hiện nay, nhất là yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng điện; khẩn trương xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện và tổ chức thực hiện theo quy định, hoàn thành việc này trước ngày 10.6.

Ở cấp địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phối hợp chặt chẽ với EVN, các tổng công ty/công ty điện lực thực hiện tiết kiệm và có các kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện trong thời gian tới.

Cũng trong công điện này, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1.1.2021 đến ngày 1.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.