Lịch cắt điện ngày 19.6: Hà Nội có nhiều nơi mất điện trở lại

19/06/2023 08:28 GMT+7

Cập nhật lịch cắt điện ngày 19.6 cho thấy, sau nhiều ngày giảm, không có lịch tạm ngừng cung cấp điện thì Hà Nội đã có nhiều nơi mất điện trở lại. Các thủy điện miền Bắc đã thoát mực nước chết nhưng vẫn hạn chế huy động sản xuất điện để dự phòng trong những ngày nắng nóng sắp tới.

Theo thông tin cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) về lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 19.6, khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có nhiều nơi mất điện theo các khung giờ cố định.

Lịch cắt điện ngày 19.6: Hà Nội có nhiều nơi mất điện trở lại - Ảnh 1.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện áp dụng tại H.Sóc Sơn (Hà Nội) ngày 19.6

PHAN HẬU

Cụ thể, tại H.Sóc Sơn, lịch cắt điện sẽ được áp dụng trong các khung giờ từ 9 giờ 30 đến 14 giờ 30 ở một phần các xã Trung Giã, Hồng Kỳ, Tân Minh, Phù Linh, Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Phú Minh.... Trong khi đó, một phần xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn sẽ mất điện từ 19 giờ đến 23 giờ.

Tại Q.Thanh Xuân, lịch cắt điện từ 9 giờ 30 đến 14 giờ 30 sẽ được áp dụng ở một phần các phường Thanh Xuân Bắc, Nhân Chính, Hạ Đình và Phương Liệt.

Cùng khung thời gian trên, địa bàn Q.Đống Đa sẽ cắt điện một phần các phường Ngã Tư Sở, Láng Hạ, Quang Trung, Trung Liệt và Nam Đồng.

Còn tại Q.Cầu Giấy, một phần các phường Nghĩa Tân, Trung Hòa, Dịch Vọng sẽ bị cắt điện từ 9 giờ 30 đến 14 giờ 30.

Tại Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên thông báo có 23 khu vực bị cắt điện, đã giảm nhiều so với con số 39 khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện trong ngày 18.6.

Thời tiết nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tăng cao gây quá tải cục bộ và đe dọa sự cố một số khu vực. Để ngăn ngừa sự cố cho hệ thống điện, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ tạm ngừng cung cấp điện ở nhiều khu vực để tiến hành sửa chữa lưới điện.

Lịch cắt điện ngày 19.6: Hà Nội có nhiều nơi mất điện trở lại - Ảnh 2.

Nhiều khu vực tại Thái Nguyên bị cắt điện trong ngày 18.6

PHAN LÊ TÙNG

Theo Bộ Công thương, lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn phía bắc đã có phần cải thiện. Đến nay, các hồ thủy điện lớn đã trên mực nước chết.

Trong đó, mực nước hồ thủy điện Bản Chát đã cách mực nước chết 6 m; hồ Hòa Bình đã cách mực nước chết 22,6 m; hồ Lai Châu đã cách mực nước chết 13,2 m; hồ Sơn La cách mực nước chết 3,5 m; hồ Tuyên Quang cách mực nước chết 5,5 m. Tuy nhiên, các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu này (trừ thủy điện Hòa Bình) sẽ hạn chế huy động sản xuất điện để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới.

Đối với các nhà máy nhiệt điện than, do thời gian qua luôn phải chạy liên tục với công suất lớn nhất nên đã dần xuất hiện nhiều sự cố kỹ thuật khiến suy giảm công suất tổ máy và sự cố ngắn ngày.

Trong ngày 17.6, Bộ Công thương ghi nhận có 2 nhà máy nhiệt điện than khu vực miền Bắc bị suy giảm công suất là Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Nhà máy nhiệt điện Thăng Long. Thống kê đến ngày 17.6, tổng công suất các nhà máy nhiệt điện than có sự cố dài ngày là 2.100 MW, tổng sự cố ngắn ngày 325 MW.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.