LHQ sa thải nhiều nhân viên bị cáo buộc tham gia cuộc tấn công của Hamas

27/01/2024 08:13 GMT+7

Cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã sa thải nhiều nhân viên bị cáo buộc liên quan cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7.10 năm ngoái.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 26.1 sa thải nhiều nhân viên bị Israel cáo buộc liên quan cuộc tấn công khơi mào xung đột của Hamas hồi năm 2023. AFP dẫn lời lãnh đạo UNRWA Philippe Lazzarini tuyên bố sẽ bắt những người bị chứng minh liên quan hành động khủng bố chịu trách nhiệm, có thể là bị truy tố hình sự.

LHQ sa thải nhiều nhân viên bị cáo buộc tham gia cuộc tấn công của Hamas- Ảnh 1.

Người Palestine bên cạnh chiếc xe tăng bị bắn cháy của Israel tại biên giới hôm 7.10.2023

Reuters

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cam kết sẽ thực hiện cuộc điều tra độc lập, toàn diện và khẩn cấp đối với vụ việc của UNRWA.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có 12 nhân viên có thể đã liên quan, đồng thời đã tuyên bố tạm thời ngừng cấp thêm tài trợ cho UNRWA trong khi xem xét những cáo buộc và bước xử lý của Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện với Tổng thư ký Guterres vào hôm 25.1 về việc nhanh chóng điều tra rốt ráo vấn đề.

UNRWA sa thải nhân viên bị tình nghi liên quan vụ tấn công ngày 7.10 của Hamas

Bộ Ngoại giao Israel ngày 6.1 cũng nói mong chờ cuộc điều tra khẩn cấp của UNRWA đối với những nhân viên liên quan. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan nói rằng việc sa thải chứng minh những tuyên bố đã có từ lâu nay rằng các nhân viên UNRWA, cơ quan đóng vai trò hỗ trợ cuộc sống của người Palestine, là những người cộng tác Hamas.

Vụ việc xảy ra khiến UNRWA bị Mỹ tạm cắt ngân sách tài trợ trong bối cảnh cơ quan bị thiếu kinh phí hoạt động trong những năm gần đây. Hồi năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã cắt tài trợ cho UNRWA song đến chính quyền Tổng thống Joe Biden thì việc tài trợ được khôi phục. Năm 2022, Mỹ cung cấp 340 triệu USD cho cơ quan này, là nhà tài trợ lớn nhất.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Israel và UNRWA những ngày gần đây càng trở nên xấu đi khi cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết một khu lánh nạn của người mất chỗ ở tại thành phố Khan Younis miền nam Gaza bị trúng đạn pháo xe tăng vào hôm 24.1. UNRWA nói rằng hàng chục ngàn người đã đăng ký tại cơ sở này và vụ nã pháo khiến 13 người thiệt mạng.

Quân đội Israel nói đang kiểm tra lại hoạt động của các lực lượng tại khu vực lân cận và khả năng liệu đó có phải là cuộc tấn công của Hamas. Theo AFP, quân đội Israel là lực lượng duy nhất được biết có xe tăng hoạt động tại Dải Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.