LHQ lựa chọn cái khó

09/05/2023 08:37 GMT+7

Sau vài ngày cân nhắc, LHQ cuối cùng đã quyết định tiếp tục hiện diện trực tiếp ở Afghanistan cho dù những điều kiện và tối hậu thư đưa ra trước đó không được phía chính thể Taliban đáp ứng.

Trước đó, LHQ đã yêu cầu Taliban phải lựa chọn giữa đảm bảo những quyền cơ bản của phụ nữ để được LHQ tiếp tục trợ giúp nhân đạo, hoặc không còn được LHQ tiếp tục trợ giúp nhân đạo.

LHQ lựa chọn cái khó - Ảnh 1.

Liên Hiệp Quốc đã quyết định tiếp tục ở lại vì người dân ở Afghanistan

REUTERS

Vai trò và hoạt động này của LHQ hiện có ý nghĩa chính trị và hiệu ứng xã hội đặc biệt quan trọng đối với chính quyền Taliban cũng như người dân Afghanistan. Vì sau khi Taliban trở lại cầm quyền, LHQ là tổ chức quốc tế duy nhất điều phối mọi hoạt động cứu trợ nhân đạo và khẩn cấp của quốc tế ở Afghanistan. LHQ đóng vai trò quyết định trong việc xử lý cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện tại ở Afghanistan, đặc biệt trong việc đối phó nạn đói, đảm bảo những điều kiện sống tối thiểu, chăm sóc y tế và duy trì giáo dục cho người dân. Tuy nhiên, phía Taliban đã không đáp ứng những điều kiện tiên quyết của LHQ.

LHQ đã lựa chọn cái khó hơn trong 2 cái khó khi quyết định tiếp tục ở lại Afghanistan. Nhìn vào bề ngoài thì LHQ đã nhượng bộ Taliban và việc này tạo tiền lệ bất lợi cho LHQ. Thực chất, LHQ quyết định như vậy vì người dân ở Afghanistan, đặt việc trợ giúp người dân ở Afghanistan cao hơn việc gò ép Taliban thực thi dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền.

Qua đó cũng còn có thể thấy LHQ đang coi trọng việc thực hiện sứ mệnh cứu trợ nhân đạo hơn việc dùng sứ mệnh này để làm thay đổi chính thể Taliban. Tuy nhiên, LHQ tiếp tục ở lại Afghanistan nhưng Taliban càng khó giành được ghế đại diện cho Afghanistan vốn đang để trống. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.