Lenovo và Google hợp tác tài trợ dự án số hóa lớp học tại Cần Thơ

Thành Luân
Thành Luân
17/02/2023 18:00 GMT+7

Tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ) đã diễn ra lễ tổng kết dự án thí điểm Google for Education (Google vì Giáo dục), với sự tham gia của đại diện các đối tác gồm Google for Education, Lenovo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) và AI Education.

Dự án thí điểm được triển khai từ tháng 9.2022 đến tháng 2.2023, 13 giáo viên và 47 học sinh lớp 6 Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã sử dụng máy chromebook Lenovo 300e và ứng dụng Google Workspace for Education làm công cụ chính cho hoạt động dạy và học. Chương trình thí điểm Google for Education tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm cũng bao gồm khóa đào tạo cho giáo viên của trường để giúp họ sử dụng hiệu quả các công cụ của Google và Lenovo trong giảng dạy.

Theo ghi nhận, chương trình thí điểm nâng cao kiến thức về công nghệ số của học sinh với 92% học sinh rất đồng tình và đồng tình với ý kiến họ đã cải thiện khả năng sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong học tập, đặc biệt là trong việc tìm hiểu kiến thức liên quan và hoàn thành bài tập.

Lenovo và Google hợp tác tài trợ dự án số hóa lớp học tại Cần Thơ  - Ảnh 1.

Tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã diễn ra lễ tổng kết dự án thí điểm Google for Education (Google vì Giáo dục)

CTV

Chương trình thí điểm cũng góp phần nâng cao kỹ năng số cho giáo viên với 100% giáo viên tham gia đồng ý rằng họ đã cải thiện khả năng soạn giáo án kỹ thuật số và giải quyết các vấn đề kỹ thuật số trong lớp học. Trong số các thiết bị số (Chromebook, Smartphone, Tablet, laptop), Chromebook được học sinh đánh giá là thiết bị phù hợp nhất cho các hoạt động giáo dục (Hoàn thành bài tập, công việc sáng tạo trong học tập, cộng tác trong học tập...).

Ông Scott Wong, Giám đốc Google for Education khu vực Đông Nam Á, cũng nhấn mạnh về cách tiếp cận của Google đối với chuyển đổi số trong giáo dục, đó là "thay đổi hiện trạng trong giáo dục, từ lấy giáo viên làm trung tâm sang lấy học sinh làm trung tâm, từ giao tiếp một chiều đến tương tác đa chiều, từ việc chỉ hoàn thành bài tập đến tham gia nghiên cứu, thuyết trình và tranh luận". Google cùng các đối tác khác sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quy mô lớn hơn tại Cần Thơ và các khu vực khác trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: "Hỗ trợ cộng đồng bằng những công nghệ thông minh hơn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lenovo. Chúng tôi tin rằng chuyển đổi số giáo dục là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của xã hội, giúp thúc đẩy tiềm năng của con người cũng như mở rộng nhiều cơ hội hơn cho mỗi cá nhân. Với những thành quả to lớn từ việc hợp tác với Google trong chương trình Google for Education tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, niềm tin của chúng tôi càng được củng cố. Đây là những bước đi đầu tiên trong kế hoạch của Lenovo nhằm góp phần xây dựng một tương lai mới cho ngành giáo dục Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.