Lầu Năm Góc trước sức ép phải công bố hồ sơ UFO

15/07/2023 14:39 GMT+7

Ủy ban Giám sát Hạ viện dự kiến sớm tổ chức phiên điều trần về UFO (vật thể bay không xác định), trong khi Thượng viện Mỹ trong những ngày tới sẽ cân nhắc biện pháp buộc Lầu Năm Góc công bố hồ sơ UFO.

Lầu Năm Góc trước sức ép phải công bố hồ sơ UFO - Ảnh 1.

Một hiện tượng trên không chưa xác định do phía quân đội Mỹ ghi nhận được

BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Đài NBC News dẫn lời hạ nghị sĩ Tim Burchett cho hay ủy ban do các thành viên đảng Cộng hòa dẫn đầu chưa thể công bố ngày tổ chức điều trần, nhưng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Thông tin trên công bố vài giờ sau khi thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (đảng Dân chủ) và thượng nghị sĩ Mike Rounds (đảng Cộng hòa) cùng hợp lực đưa ra đề xuất sửa đổi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), theo đó tiến đến thành lập hội đồng chịu trách nhiệm xét duyệt việc giải mã các hồ sơ liên quan đến UFO.

Chính phủ Mỹ sử dụng thuật ngữ UAP, tức "hiện tượng bất thường không xác định", để chỉ UFO.

Giáo sư Harvard tìm được mảnh vỡ từ công nghệ của người ngoài hành tinh?

Đề xuất vừa trình tại Thượng viện Mỹ dài 64 trang, được mô phỏng theo một đạo luật yêu cầu giải trình thông tin được thông qua năm 1992, nhằm xử lý hồ sơ có liên quan vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào năm 1963.

Ông Schumer nhiều khả năng nhận được sự ủng hộ của đông đảo các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ. Bên cạnh đó, ông Rounds là thành viên của các Ủy ban Tình báo và Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

"Nhiều thập niên qua, đa số người Mỹ rất hiếu kỳ và quan tâm đến những vật thể bay bí ẩn và không giải thích được, và cũng đã lâu họ chỉ mới nhận được một số câu trả lời", Reuters dẫn lời ông Schumer. 

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ cho rằng đã đến lúc công chúng có quyền biết về những công nghệ có nguồn gốc chưa rõ, trí thông minh không phải thuộc về loài người và những hiện tượng không giải thích được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.