Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM: Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí

19/04/2024 18:49 GMT+7

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đáp ứng tốt nhu cầu của cơ quan báo chí.

Chiều 19.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở TT-TT và Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận, trong quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM, đội ngũ báo chí - xuất bản là lực lượng rất quan trọng, luôn đồng hành và có nhiều đóng góp tích cực.

Trong năm 2023, các cơ quan báo chí thông tin toàn diện, kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương về phát triển TP.HCM; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội…

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM: Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí- Ảnh 1.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

NGUYÊN VŨ

Ông Hải đề nghị các cơ quan chức năng của TP.HCM bám sát chủ đề năm và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố để xây dựng kế hoạch công tác truyền thông bảo đảm các tiêu chí nhằm đánh giá khách quan, minh bạch tính hiệu quả, thiết thực của các sản phẩm truyền thông, tạo sự lan tỏa tích cực.

Bên cạnh đó, tham mưu xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy mạnh truyền thông chính sách; chú trọng đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí.

Ông Hải cũng yêu cầu tập trung hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản thực hiện giai đoạn 2 của đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025 và đề án hợp nhất nhà xuất bản của TP.HCM.

Đối với các cơ quan báo chí, xuất bản, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị cần chủ động trong định hướng, dẫn dắt thông tin trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội.

Các cơ quan báo chí cần nỗ lực bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong sản xuất tin tức, nâng cao năng lực cạnh tranh, không bị tụt hậu so với các nền tảng mạng xã hội.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM: Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí- Ảnh 2.

Các tác giả đạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhận khen thưởng bổ sung của TP.HCM

NGUYÊN VŨ

Song song đó, tăng cường đầu tư các tác phẩm báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Ông Hải cũng đề nghị cơ quan báo chí mạnh dạn tham gia đóng góp, hiến kế thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết về phát triển TP.HCM; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Sẽ có chế tài cơ quan thiếu chủ động truyền thông chính sách

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản nêu một số kinh nghiệm về truyền thông chính sách, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát hành sách và ấn bản phẩm…

Trao đổi về công tác truyền thông chính sách, Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng cho biết, trong năm 2023 có 7 điểm nổi bật, trong đó việc phát ngôn, cung cấp thông tin có sự chủ động hơn.

Một số chủ trương, chính sách quan trọng như dự án Vành đai 3, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và hệ số điều chỉnh giá đất được truyền thông chủ động và mang lại hiệu quả cao.

Ông Thắng cho hay, lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm truyền thông chính sách. Vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ban hành chỉ thị về truyền thông chính sách, trong đó có đề cập đến việc chế tài các cơ quan nhà nước không quan tâm, thiếu chủ động về truyền thông chính sách.

Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết, sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ báo chí trong năm 2024

Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết, sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ báo chí trong năm 2024

NGUYÊN VŨ

Ngoài ra, Giám đốc Sở TT-TT cũng cho biết, việc duy trì, nâng chất hoạt động cung cấp thông tin và xử lý thông tin cơ quan báo chí phản ảnh; họp báo hằng tuần thực hiện bài bản mang lại nhiều kết quả. TP.HCM cũng có nhiều cơ chế biểu dương, khen thưởng phóng viên, cơ quan báo chí có tác phẩm hay viết về thành phố.

Ông Thắng cũng nêu ra hạn chế trong công tác truyền thông chính sách của thành phố như nhiều sở ngành, địa phương chưa nhận thức được tầm quan trọng của truyền thông chính sách, chưa có bộ phận tham mưu về truyền thông chính sách, thiếu chủ động cung cấp thông tin, phản ứng chậm trước những vấn đề mà báo chí phản ánh.

Nêu một số chính sách phát triển báo chí sắp tới, Giám đốc Sở TT-TT cho hay, sẽ tập trung vào 4 nội dung: mở rộng cơ chế đặt hàng, tăng kinh phí cho giải thưởng báo chí TP.HCM, biểu dương các tác phẩm tiêu biểu hằng quý, hỗ trợ về chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Nhà báo TP.HCM cũng phát động vận động tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" tại TP.HCM năm 2024.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông

Thông tin phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn cho biết, sẽ tiếp tục định hướng cơ quan báo chí trong việc tổ chức tuyên truyền, thông tin theo các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội và chủ đề năm 2024 của thành phố. Đẩy mạnh thông tin về góp ý, hiến kế, tập trung về các giải pháp phát triển TP.HCM theo chủ trương, chính sách của Trung ương...

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM: Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí- Ảnh 4.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn thông tin về phương hướng hoạt động báo chí, xuất bản năm 2024

NGUYÊN VŨ

Đồng thời, tổ chức phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông giữa TP.HCM với các cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM, tập trung vào các sự kiện nổi bật, các vấn đề cần đề xuất, hiến kế, lan tỏa, phản biện xã hội… gắn với năng lực, điều kiện cụ thể, đặc thù của từng cơ quan báo chí.

Ông Sơn cũng cho biết sẽ tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội tích cực về các ngày lễ lớn, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; tăng cường nội dung về ca ngợi đất nước, con người Việt Nam nói chung, truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của người dân TP.HCM; lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.