Lãnh đạo Philippines, Indonesia bàn chuyện Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2024 19:49 GMT+7

Các nhà lãnh đạo Philippines và Indonesia đã gặp nhau tại Manila hôm nay 10.1 để thảo luận về nhiều vấn đề trong đó có diễn biến ở Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho hay hai nhà lãnh đạo "đã có cuộc thảo luận hiệu quả và trung thực về các sự kiện khu vực cùng quan tâm", theo Reuters.

Tổng thống Marcos Jr cho biết thêm những vấn đề hai bên thảo luận bao gồm các vấn đề liên quan đến Biển Đông, cũng như cách xây dựng sự hợp tác giữa các thành viên của ASEAN.

Lãnh đạo Philippines, Indonesia bàn về tình hình Biển Đông- Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tại Manila ngày 10.1

AFP

Cuộc gặp nói trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 9.1 cho hay Indonesia sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á khác để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông (COC) đã bị trì hoãn lâu nay.

Trong nhiều năm qua, ASEAN và Trung Quốc đã cố gắng thiết lập một khuôn khổ đàm phán về COC, nhưng tiến độ vẫn chậm dù tất cả các bên đều cam kết đẩy nhanh quá trình này, theo Reuters.

Ngoài việc thảo luận về tình hình Biển Đông, hai bên cũng đã ký một hiệp ước về quan hệ năng lượng để hỗ trợ hợp tác giữa các lĩnh vực kinh doanh của họ. Hai nhà lãnh đạo Philippines và Indonesia còn đồng ý tăng cường quan hệ quốc phòng và các hiệp ước hiện có về hợp tác biên giới, theo Tổng thống Widodo.

Một hiệp ước năm 2014 giữa Philippines và Indonesia đã phân định biên giới trên biển của hai nước trong các vùng đặc quyền kinh tế chồng chéo ở biển Mindanao và biển Celebes. Ngoài ra, hai nước còn có một thỏa thuận tuần tra biên giới năm 1975 nhằm chống tội phạm trên biển, từ cướp biển đến buôn lậu, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.