Lãnh đạo Nga - Trung nói chuyện giải quyết xung đột ở Ukraine

22/03/2023 06:00 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã hội đàm chính thức tại Moscow, trong đó bàn nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Ngày 21.3, Tổng thống Putin đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Tập tại Điện Kremlin. Sau đó, hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung trước khi bắt đầu các cuộc hội đàm hẹp và mở rộng với các quan chức hàng đầu cũng như lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của cả hai bên. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho rằng cần thảo luận về các khía cạnh hợp tác thực tế giữa Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập nhấn mạnh đối thoại về Ukraine

Theo RIA Novosti, ông Putin nói với ông Tập rằng Nga có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, nhấn mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước đang ngày càng mở rộng. Ông Putin cho hay gần như mọi thông số của dự án dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc Power of Siberia 2 đã được thống nhất. Ông Putin cũng cho biết Nga sẵn sàng giúp đỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đến thay thế các thương hiệu phương Tây đã rời Nga từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ. Ngoài ra, ông Putin cho rằng Nga và Trung Quốc có thể dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nếu kết hợp tiềm năng của hai nước. 

Về phần mình, ông Tập tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác với Moscow. Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký vào tuyên bố chung về "kế hoạch phát triển những lĩnh vực hợp tác then chốt đến năm 2030", theo Interfax.

Lãnh đạo Nga - Trung nói chuyện giải quyết xung đột ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Putin đón Chủ tịch Tập tại Điện Kremlin ngày 21.3

REUTERS

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Putin nói quan hệ Nga - Trung đang "ở đỉnh cao của sự phát triển lịch sử" và hai bên "có thể tìm thấy giải pháp cho những vấn đề thậm chí phức tạp nhất", theo The New York Times. Ông Putin cho biết việc giải quyết xung đột ở Ukraine có thể dựa trên kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất, khi phương Tây và Kyiv sẵn sàng cho chuyện đó, theo RIA Novosti. Tuy nhiên, Tổng thống Nga lưu ý đến lúc này chưa nhìn thấy được sự sẵn sàng đó.

Xem nhanh: Ngày 390 chiến dịch, Nga đe dọa Avdiivka; Ukraine được Mỹ, châu Âu hứa thêm đạn, tên lửa

Về phần mình, ông Tập cho rằng Trung Quốc đại diện cho hòa bình và đối thoại về Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố chung về việc "tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới" giữa hai nước, trong đó đề cập việc giải quyết vấn đề Ukraine.

Trích dẫn tuyên bố chung, Tân Hoa xã cho biết hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bắt buộc phải tôn trọng những quan ngại chính đáng về an ninh của tất cả các quốc gia, cũng như phải ngăn chặn sự hình thành cục diện đối đầu giữa các phe phái hay đổ thêm dầu vào lửa. Hai bên nhấn mạnh đối thoại có trách nhiệm là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề một cách bền vững, đồng thời kêu gọi chấm dứt mọi hành động kéo dài chiến sự, không để khủng hoảng trầm trọng thêm, thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nổ lớn ở Crimea

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20.3 cho biết một vụ nổ đã xảy ra ở thành phố Dzhankoi phía bắc bán đảo Crimea, phá hủy các tên lửa hành trình mà Nga dự định chuyển cho Hạm đội biển Đen. Trong khi đó, các quan chức do Nga bổ nhiệm nói đây là kết quả của một vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang theo đạn pháo shrapnel và chất nổ, nhắm vào các mục tiêu dân sự. Theo tuyên bố của cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, các tên lửa Kalibr-KN đã bị phá hủy khi chúng đang được vận chuyển bằng tàu lửa, Reuters tường thuật.

Trong khi đó, Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Ihor Ivin, lãnh đạo chính quyền Dzhankoi, cho biết vụ tấn công bằng UAV đã làm một ngôi nhà, một trường học và một cửa hàng tạp hóa bốc cháy, cũng như làm hư hại lưới điện. Một người đàn ông 33 tuổi bị thương do trúng mảnh đạn từ các UAV, theo ông Ivin. Cố vấn của ông Ivin nói không có địa điểm quân sự nào tại khu vực và các UAV đã nhắm vào mục tiêu dân sự.

Thủ tướng Nhật bất ngờ đến Ukraine

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến Kyiv hôm 21.3 trong một chuyến thăm được giữ bí mật đến giờ chót, theo hãng tin Kyodo. Chuyến đi thể hiện cam kết của Nhật trong việc hỗ trợ Ukraine. Hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình NHK vào sáng 21.3 cho thấy ông Kishida lên tàu lửa ở thành phố Przemysl của Ba Lan, sát biên giới với Ukraine. Trong một diễn biến cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS của Nga đã bay trên vùng biển gần Nhật Bản trong hơn 7 tiếng, theo Reuters. Động thái này gây chú ý vì được thông báo ngay khi ông Kishida vừa lên đường đến Kyiv, dù Nga nói đây là chuyến bay "theo kế hoạch".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.