Làng hoa Tây Tựu 'hốt bạc' dịp tết Giáp Thìn

05/02/2024 08:31 GMT+7

Vào những ngày cuối cùng của năm Quý Mão 2023, làng hoa Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, do các nhà vườn vào mùa phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chưa tết đã bán hết cả vườn

Cách trung tâm Hà Nội 20 km về phía tây, Tây Tựu là một trong những làng hoa cung cấp hoa tươi cho thủ đô và nhiều tỉnh, thành khác. Những ngày này, nông dân Tây Tựu đang tất bật chuẩn bị hoa để cung ứng ra thị trường với các loại hoa chủ lực là hoa cúc, hoa ly và hoa hồng.

Làng hoa Tây Tựu 'hốt bạc' dịp tết Giáp Thìn- Ảnh 1.

Người dân Tây Tựu phấn khởi vì hoa được giá

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ các con đường dẫn vào làng đến các nhà vườn đều tấp nập người mua bán. Hoa cúc được các chủ vườn bán với giá từ 4.000 - 5.000 đồng/bông. Cúc vàng, cúc trắng là loài hoa chủ đạo của làng Tây Tựu thời gian này, giá bán buôn từ 200.000 - 250.000 đồng/50 bông. Hoa ly có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/cây.

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Các chủ vườn nhận định, năm nay giá hoa không biến động nhiều so với các năm trước nhưng đến tết sẽ tăng nhẹ.

Ông Nguyễn Văn Minh (người dân làng hoa Tây Tựu) cho biết, dịp tết năm nay, gia đình trồng 500 m2 hoa ly, dù thời tiết thất thường nhưng may mắn cho nhà ông là hoa ly sẽ được thu hoạch vào 27, 28 tết. Giá hoa ly từ 25.000 - 30.000 đồng/cây 5 tai trở lên. Ông Minh tính nhẩm, 1 cây lãi được ít nhất 8.000 đồng nên vườn nhà ông sẽ lãi khoảng hơn 100 triệu đồng.

Ông Minh cũng cho biết nghề trồng hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. May lắm là năm nay khoảng 80% hộ trồng ly trong làng đều được mùa, được cả giá nên rất phấn khởi.

"Cả năm nay chúng tôi trồng hoa thua lỗ, may mắn được vụ tết bù lại. Bây giờ thương lái đến mua nhiều, nhưng chúng tôi cũng chẳng còn hoa để bán", ông Minh nói.

Chị Đinh Thị Minh Tú (36 tuổi, người làng hoa Tây Tựu) cho biết, năm nay nhà chị trồng hoa cúc trên diện tích khoảng hơn 360 m2. "Hoa năm nay đẹp, vườn nhà tôi trúng 100%. Giá tôi bán tại vườn là 5.000 đồng/bông, dự kiến thu về khoảng 50 - 60 triệu đồng, trừ các chi phí giống, phân bón và thuê nhân công thì lãi khoảng 30 - 40 triệu đồng. Đến giờ này cả vườn đã được thương lái đặt hết", chị Tú nói.

Thương lái tranh nhau mua

Theo người trồng hoa Tây Tựu, thời điểm hiện tại, công việc chăm sóc gần như đã hoàn tất. Ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc, yếu tố quyết định chính là thời tiết. Nếu trời nắng ấm, độ ẩm cao thì hoa dễ nở sớm, nếu trời mưa liên tục thì hoa xấu, sẽ mất giá.

Để có được những bông hoa cúc nở đẹp, bà Chu Thị Hoa (58 tuổi, người dân làng hoa Tây Tựu) phải mất khoảng 4 tháng từ khi trồng, chăm sóc đến thu hoạch. "Giờ muốn mua là không còn những vườn hoa to, đẹp vì thương lái họ đặt từ rằm tháng chạp rồi. Chỉ mong thời tiết ủng hộ để nông dân làng hoa chúng tôi trúng tết, được giá", bà Hoa kỳ vọng.

Vừa tỉa lá cho cây, ông Nguyễn Văn Hồng (người dân Tây Tựu) cho biết, ông trồng 1.200 củ hoa ly thì có trên 1.000 củ trúng tết. Giá bán buôn tại vườn ông Hồng đối với hoa ly đỏ loại 5 tai giá 270.000 - 300.000 đồng/10 cành, ly vàng từ 190.000 - 250.000 đồng/10 cành.

Giá cao nên thời điểm này thương lái phải vào tận vườn tìm mua nhưng hầu như không còn hàng. Đa số các chủ vườn đều phải dành hoa cho những mối quen đã mua nhiều năm hoặc thương lái trong làng.

Bà Lê Thị Nghĩa, một thương lái cũng là người Tây Tựu cho biết, để phục vụ tết Nguyên đán 2024, phải đặt mua hoa cúc từ sớm. Mỗi bó cúc 50 bông bán buôn sẽ lãi từ 20.000 - 30.000 đồng.

"Cúc năm nay tiêu thụ lượng lớn nên tôi phải đặt từ đầu tháng. Qua có khách lấy 10.000 bông, tôi phải huy động thêm người nhà để làm mới kịp đóng hàng gửi đi. Sau 20 tháng chạp là không nhận thêm khách vì dưới vườn không có hoa để cắt, cận tết thì chỉ đóng hàng trả khách thôi", bà Nghĩa phấn khởi khoe.

Lý giải về việc hoa sẽ tăng giá trong dịp tết, bà Nghĩa cho biết lượng hoa năm nay của làng hoa Tây Tựu chỉ bằng 2/3 so với những năm trước, trong khi nhu cầu thị trường rất lớn. "Dự báo càng cận tết lượng người mua sẽ càng nhiều, giá sẽ tiếp tục lên cao", bà Nghĩa nhận định.

Chị Nguyễn Thị Phương, một thương lái tại chợ hoa Quảng An (Q.Tây Hồ, Hà Nội), cho biết từ cuối tháng 11 âm lịch, chị đã đặt mua 1 sào hoa cúc và 2 sào hoa ly Tây Tựu. "Đặt hoa tết là phải tranh nhau đấy. Tôi là khách mua quen nên chỉ cần gọi điện cho chủ vườn. Đến gần tết thì lại gọi trước để họ cắt, bó lại rồi mình xuống lấy đi bán thôi. Năm nay giá cúc phải từ 8.000 - 10.000 đồng/bông lẻ hoa to, đẹp; còn ly thì cũng phải 30.000 - 35.000 đồng/cành 5 tai", chị Phương nói.

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’

Tây Tựu là một trong những vựa hoa lớn nhất Hà Nội. Với diện tích hơn 700 ha đất trồng hoa, mỗi năm Tây Tựu cung cấp lượng lớn hoa tươi cho thị trường thủ đô và nhiều tỉnh, thành khác.

Theo một lãnh đạo UBND P.Tây Tựu, những năm qua, địa phương khuyến khích người dân gieo trồng các giống hoa có giá trị chất lượng thành phẩm cao như hoa ly, hoa đồng tiền, hoa loa kèn.... Tỷ lệ hộ gia đình trồng hoa khoảng 57%; thu nhập bình quân tăng ước 52 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất ước đạt 820 triệu đồng/ha. Nghề trồng hoa ở Tây Tựu đã và đang mang đến sự no ấm cho các hộ dân nơi đây, giúp họ làm giàu trên quê hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.