Lan tỏa trên mạng xã hội: Thú vị đám cưới rước dâu bằng tàu cao tốc

25/03/2024 09:07 GMT+7

Vì nhà trai ở đảo nên đám cưới được rước dâu bằng tàu cao tốc thay vì xe hoa như thường thấy. Dù lấy chồng ở đảo nhưng cô dâu bắt đầu cuộc sống mới rất dễ dàng vì có gia đình chồng yêu thương.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip chú rể rước dâu bằng tàu cao tốc ra đảo đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng. Nhiều người ngạc nhiên khi lần đầu thấy cô dâu được rước bằng tàu. Bên cạnh đó, thấy cô gái lấy chồng xa nên mọi người gửi lời động viên, mong sớm làm quen với cuộc sống khác với đất liền.

Sợ cô dâu… say sóng !

Nhân vật chính trong clip trên là chú rể Trần Văn Quyết (29 tuổi, ở đảo Cái Chiên, H.Hải Hà, Quảng Ninh) và cô dâu Bùi Ngọc Anh (24 tuổi, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Lan tỏa trên mạng xã hội: Thú vị đám cưới rước dâu bằng tàu cao tốc- Ảnh 1.

Cô dâu được đón về nhà chồng bằng tàu cao tốc

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Quyết cho biết đám cưới tổ chức cách đây không lâu. 5 giờ chiều hôm trước, đoàn nhà trai xuất phát đi đón dâu và phải thuê nhà nghỉ qua đêm. 7 giờ sáng hôm sau, nhà trai xin dâu và di chuyển ra bến tàu cao tốc để kịp giờ làm lễ. Từ nhà gái ra đến bến tàu phải mất hơn 6 giờ di chuyển bằng ô tô.

"Dù ở đảo nhưng nếu đi tàu cao tốc từ đất liền chỉ mất khoảng 15 phút. Nếu hai người cùng ở đảo thì sẽ đi bộ, đi xe máy nhưng lấy người ở đất liền thì bắt buộc phải đi tàu. Nếu đi bằng phà chở được nhiều người nhưng mất nhiều thời gian hơn", anh Quyết cho hay.

Hôm rước dâu, nhà anh thuê 3 tàu cao tốc, chở khoảng 75 người ra đảo dự đám cưới. Chi phí thuê mỗi tàu là 1,5 triệu đồng/chuyến. "Nhiều người trong đoàn họ nhà gái lần đầu tiên đi ra đảo nên cũng rất thích thú. Ra đến bến gần nhà mình sẽ có xe điện đón chở mọi người vào hôn trường. Trước khi đi, mình lo thời tiết không ủng hộ, gặp cảnh mưa to gió lớn sẽ không đón vợ về được. Tuy nhiên, hôm đó trời rất đẹp và đám cưới diễn ra vô cùng thuận lợi", chú rể chia sẻ.

Đám cưới rước dâu bằng tàu cao tốc, cô gái rời đất liền ra đảo làm dâu

"May mắn được gia đình chồng yêu thương"

Cặp đôi yêu nhau 3 năm trước khi về chung một nhà. Hai người sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, có cơ duyên làm chung công ty. Ở đất khách quê người, họ giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Thú vị đám cưới rước dâu bằng tàu cao tốc- Ảnh 2.

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh đón dâu bằng tàu cao tốc

"Tụi mình yêu nhau nhưng không tránh khỏi những lúc giận hờn, cãi vã. Cô ấy đã từng nói lời chia tay nhưng mình đã níu kéo, không thể rời xa người con gái này. Với mình, vợ là người hiền lành, chịu khó và biết quan tâm đến người khác", anh Quyết bộc bạch.

Thời gian đầu khi biết con gái quen người ngoài đảo, gia đình Ngọc Anh không khỏi lo lắng. Họ sợ con gái lấy chồng xa sẽ vất vả, không quen với cuộc sống khác với đất liền. Tuy nhiên, chứng kiến tình cảm của hai con dành cho nhau và sự chất phác, thật thà của anh Quyết, họ gật đầu đồng ý.

Cô dâu Ngọc Anh tâm sự thời gian đầu cô chỉ nghĩ quen cho vui còn lấy chồng là tùy thuộc vào duyên số. Tuy nhiên, sự quan tâm, yêu thương thật lòng của Quyết giúp cô quyết định chọn đó là "nửa kia" của đời mình. Cô cũng dự định chưa lập gia đình trong năm nay nhưng hai người chỉ được nghỉ phép trong thời gian này nên đám cưới được tổ chức. Anh Quyết là mối tình đầu của Ngọc Anh.

"Khi lấy chồng xa mình không khỏi lo lắng, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ vất vả. Nhưng mình tin có chồng cạnh bên, mọi khó khăn sẽ vượt qua và có những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc", cô dâu chia sẻ.

Trước đó, gia đình hai bên đã ra đảo gặp mặt, bàn bạc chuyện tổ chức lễ thành hôn. Mẹ cô dâu cũng dặn dò con gái tự tin, ngoan ngoãn, yêu thương gia đình chồng như nhà mình.

"Lần đầu tiên mình ra nhà chồng thấy đảo rất vắng người, hoang vu. Tuy nhiên, khi đi qua bến phà để vào khu dân cư, nhịp sống khá đông vui, không khác nhiều so với đất liền. Mẹ chồng cũng rất yêu thương, chiều chuộng nên mọi lo lắng gần như tan biến", Ngọc Anh nói.

Cô dâu mới hòa nhập rất nhanh với cuộc sống trên đảo. Cô yêu thích không khí trong lành và được trải nghiệm câu mực về đêm, mò ngao, bắt ốc… Hiện họ đã quay trở lại Nhật Bản làm việc. Hai vợ chồng dự định sẽ làm thêm vài năm rồi trở về đảo lập nghiệp, ổn định cuộc sống mới.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Thú vị đám cưới rước dâu bằng tàu cao tốc- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.