Lần theo tiếng nổ, phát hiện nhóm thiếu niên tự chế, mua bán pháo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/01/2024 17:58 GMT+7

Nhiều nhóm học sinh ở TP.Đà Nẵng học chế tạo pháo nổ trên mạng xã hội và mua các tiền chất để sản xuất, mua bán pháo thành phẩm.

Chiều 4.1.2024, Công an xã Hòa Phú (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) mời phụ huynh cùng nhóm học sinh một trường THCS trên địa bàn đến làm việc để cam kết không tái diễn việc tự chế, đốt và mua bán pháo nổ.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Hòa Phú nhận tin báo của người nhân tại khu dân cư mới xã Hòa Phú có tiếng pháo nổ, lực lượng công an lập tức lần theo tiếng nổ, kiểm tra, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên từ 12 - 16 tuổi đang đốt pháo.

Lần theo tiếng nổ, phát hiện nhóm thiếu niên tự chế, mua bán pháo- Ảnh 1.

Nhóm học sinh chế pháo nổ

NGUYỄN TÚ

Nhóm này là học sinh của một trường THCS trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra, Công an xã Hòa Phú phát hiện trong cặp sách của em H.T.D có 6 quả pháo tự chế, D. khai mua số pháo này của một em khác tên là P.T.T.

Từ thông tin này, Công an xã Hòa Phú phát hiện P.T.T cùng 3 học sinh khác tổ chức chế tạo pháo tại nhà của T.H.K.

Tiếp tục kiểm tra nhà T.H.K, Công an xã Hòa Phú phát hiện 11 quả pháo rời và một dây pháo thành phẩm (26 quả) cùng một số tiền chất chế tạo pháo.

K. khai nhận học cách chế tạo pháo và mua các tiền chất trên mạng xã hội với giá 10.000 đồng. Ngoài ra, K. đã bán một phần tiền chất chế tạo pháo nổ cho một người khác với giá 150.000 đồng.

Trước đó, trưa 2.1.2024, Công an xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) kiểm tra hành chính nhà ông T.V.T trên địa bàn xã, phát hiện em T.V.N (13 tuổi, con ông T.) đang tàng trữ 7 quả pháo tự chế, 5 lọ tiền chất dùng để chế tạo pháo nổ và 1 đoạn dây dẫn dài 50 cm.

Qua làm việc, N. khai nhận học cách chế tạo pháo trên mạng và đặt mua tiền chất về tự chế tạo pháo và đốt hơn 10 quả ở khu vực núi Đại La. Công an xã Hòa Sơn đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan và xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.