Lần đầu tiên con Tổng thống Mỹ bị truy tố

Khánh An
Khánh An
16/09/2023 08:20 GMT+7

Ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden, bị truy tố liên quan cáo buộc sai phạm khi mua súng.

Đài CNN ngày 15.9 đưa tin ông Hunter Biden (53 tuổi), con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, vừa bị công tố viên đặc biệt David Weiss truy tố, liên quan việc mua 1 khẩu súng vào năm 2018.

Lần đầu tiên con Tổng thống Mỹ bị truy tố - Ảnh 1.

Ông Hunter Biden (giữa) bên ngoài Nhà Trắng

AFP

Các cáo buộc đối với ông Hunter Biden được đưa ra từ cuộc điều tra của ông Weiss tại bang Delaware, quê nhà của Tổng thống Joe Biden. Ông Weiss là người được bổ nhiệm dưới nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Donald Trump (2017 - 2021).

Theo cáo trạng đưa ra ngày 14.9, ông Hunter Biden bị truy tố về 3 tội danh liên quan việc mua 1 khẩu súng trong thời gian có dùng ma túy. Hai tội danh đầu liên quan việc cung cấp thông tin sai khi mua súng, rằng lúc đó ông không sử dụng ma túy bất hợp pháp. Dựa trên việc đó, tội danh thứ ba liên quan việc ông sở hữu súng trái phép trong vòng 11 ngày. Bộ Tư pháp cho rằng ông Hunter Biden "biết rõ lời khai là sai" khi mua khẩu Colt Cobra. Theo AFP, về lý thuyết, ông Hunter Biden có thể đối diện mức án lên đến 25 năm tù giam nếu bị kết án về cả 3 tội danh. Trên thực tế, các tội danh này hiếm khi bị tuyên án tù giam. Reuters dẫn lời ông Aaron Crawford, chuyên gia lịch sử tổng thống tại Đại học Tennessee (Mỹ), cho rằng ông Hunter Biden là trường hợp đầu tiên, khi con của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm bị truy tố.

Dù không đưa ra chứng cứ, nhiều thành viên đảng Cộng hòa cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ ông Hunter Biden, đồng thời cho rằng công tố viên Weiss quá dễ dãi với trường hợp này. Hạ nghị sĩ James Comer hoan nghênh việc truy tố và gọi đó là "khởi đầu rất nhỏ".

Hoãn xét xử ông Trump tại New York

Hãng Reuters ngày 15.9 đưa tin tòa án tại bang New York (Mỹ) vừa tạm hoãn phiên xét xử ngày 2.10 trong vụ kiện dân sự của tổng chưởng lý Letitia James đối với cựu Tổng thống Donald Trump và việc kinh doanh của gia đình ông. Vụ việc tập trung vào nghi vấn ông Trump gian dối khi thổi phồng giá trị tài sản lên thêm 3,6 tỉ USD để có được các điều khoản tốt hơn khi vay ngân hàng và mua bảo hiểm. Quyết định hoãn được đưa ra sau khi ông Trump kiện thẩm phán Arthur Engoron, thẩm phán phụ trách vụ án, cáo buộc ông Engoron và bà James đã bất chấp một quyết định của tòa án về việc tạm dừng phiên tòa nhằm chuyển vụ việc lên một hội đồng 5 thẩm phán.

"Hàng núi chứng cứ cho thấy ông Hunter Biden dường như phạm một số tội nặng và người dân Mỹ kỳ vọng bộ tư pháp áp dụng luật một cách bình đẳng", theo ông Comer. Viết trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump nói rằng việc truy tố trên là "tội danh duy nhất mà ông Hunter Biden phạm mà không liên quan ông Joe Biden".

Trong khi đó, bà Keisha Lance Bottoms, cựu thị trưởng Atlanta và là cựu cố vấn cấp cao của ông Joe Biden, thắc mắc vì sao ông Hunter Biden lại bị truy tố. "Ai đó có thể cho tôi biết có bao nhiêu người đã bị truy tố liên bang vì mua súng trong khi gặp các vấn đề lạm dụng chất gây nghiện không? Tôi không biết câu trả lời, nhưng trong hơn 29 năm làm luật sư, tôi chưa bao giờ nghe đến nó", bà chất vấn.

Trước đó hồi tháng 6, ông Hunter Biden thỏa thuận với các công tố viên, đồng ý bị cấm túc 2 năm và tham gia một chương trình cải tạo để không bị truy tố về cáo buộc liên quan việc trốn thuế và mua súng. Tuy nhiên, thỏa thuận sụp đổ trong phiên tòa hôm 26.7, khi hai bên bất đồng về việc ông Hunter Biden có thể bị truy tố liên quan các thỏa thuận kinh doanh ở Ukraine, Trung Quốc và các nước khác hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.