Kiểu 1: Trẻ trung và đơn giản hơn với kiểu mái đánh rối phồng qua một bên. Phần tóc sau thả tự nhiên qua bên phải (hình 1).
Kiểu 2: Tóc cuộn sau gáy. Phần mái đánh rối tạo độ phồng cao. Tô điểm bằng chiếc nơ bên trái. Giữ nguyên màu son đỏ và phần trang điểm mắt (hình 2).
Kiểu 3: Quý phái và sang trọng với kiểu tóc cuộn sau gáy. Phần mái dùng kẹp tăm và máy sấy để tạo kiểu xếp tầng. Trang điểm với màu son đỏ nổi bật và sắc sảo khi vuốt mascara, gắn mi dày và hơi xếch phần đuôi mắt. Kiểu này phù hợp với bạn gái tuổi 30 trở lên (hình 3).
|
Thanh Khang
(thực hiện)
Bình luận (0)