Lãi suất huy động tiền đồng tăng cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/11/2018 09:32 GMT+7

Mặt bằng lãi suất trên thị trường liên tục tăng, cao nhất lên 8,6%/năm. Đáng nói, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng (nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau) thậm chí còn cao hơn lãi suất vay từ dân.

Cộng thêm lãi suất vì 'già'
Mức lãi suất (LS) cao nhất trên thị trường hiện nay thuộc về VietcapitalBank. Ngân hàng (NH) này huy động tiền đồng ở mức 8,6%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng trở lên, các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã trên 8%/năm. Kế đó là SCB với chương trình tiết kiệm Đắc Lộc Phát LS từ 8 - 8,35%/năm đối với kỳ hạn 13 tháng trở lên… Ngoài mức LS đối với tiết kiệm bình thường, các nhà băng còn cộng thêm LS từ 0,05 - 0,2%/năm cho khách hàng khi đáp ứng một số điều kiện đưa ra. Nhân viên NH SCB trụ sở tại TP.HCM tư vấn cho chúng tôi mức LS huy động đang niêm yết hiện nay ở mức 7,68 - 8,2%/năm kỳ hạn gửi 6 tháng trở lên. Nhưng nếu khách hàng từ 40 tuổi trở lên, tùy theo từng kỳ hạn gửi, sẽ được cộng thêm 0,05 - 0,2%. LS thực tế hưởng là 7,88 - 8,4%/năm. Khách hàng càng lớn tuổi gửi tiết kiệm tại HDBank theo chương trình “Bách niên - Phát lộc” cũng sẽ được tặng thêm từ 0,2 - 0,6%/năm tùy theo độ tuổi từ 18 - trên 61 tuổi, LS lên mức cao nhất là 7,6%/năm; SHB tặng LS từ 0,15% - 0,2%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm góp “Tình yêu cho con”…
Trước đó, các ông lớn NH là Vietcombank, Agribank, BIDV… đều điều chỉnh tăng LS huy động thêm 0,1 - 0,2%, tương ứng từ 4,5%/năm - 5,5%/năm cho kỳ hạn từ 1 - 6 tháng…, mức LS cao nhất mà các NH này trả cho người gửi tiết kiệm là 6,8 - 7%/năm. Dù tăng nhưng có thể thấy, LS của các nhà băng lớn không thể cạnh tranh nổi với các NH nhỏ hơn.
Đặc biệt, LS trên thị trường liên NH còn “nóng” hơn cả LS huy động trong khu vực dân cư. LS trên thị trường liên NH liên tục được duy trì ở nhiệt độ cao từ 4,8 - 6%/năm, diễn biến này hoàn toàn trái ngược so với cùng kỳ năm ngoái chỉ ở mưc 1 - 3%/năm. Trong khi LS huy động tiền đồng của các NH trong khu vực dân cư đối với không kỳ hạn ở mức 0,1 - 0,2%/năm thì trên thị trường liên NH, các NH cho vay lẫn nhau lên hơn 4,8%/năm đối với kỳ hạn qua đêm. Lần đầu tiên kể từ hơn 1 năm trở lại đây, LS trên thị trường này vượt mức 6%, lên 6,07%/năm trong ngày 26.11. So với cùng kỳ năm ngoái, LS hiện nay tăng từ 1,5 - 3,6%/năm tùy theo từng kỳ hạn. Nhu cầu cần vốn cho thanh khoản của các NH còn thể hiện rõ ở doanh số giao dịch kỳ hạn qua đêm tăng rất mạnh. Trong 2 ngày gần đây, doanh số giao dịch kỳ hạn qua đêm lên 35.000 - 39.600 tỉ đồng/ngày, trong khi tuần trước chỉ giao dịch ở quanh mức 25.000 - 26.000 tỉ đồng/ngày.
Bơm vốn làm dịu lãi suất
Điểm lạ trên thị trường là từ khoảng vài tháng trở lại đây, một số NH đã chạm mức tăng trưởng tín dụng theo tỷ lệ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp thế nhưng càng về cuối năm, LS huy động lại càng tăng, vẫn mạnh tay huy động vốn. Tổng giám đốc một NH cổ phần quy mô lớn tại TP.HCM giải thích, thanh khoản của một số nhà băng gặp khó khăn, biểu hiện rõ nhất là LS giao dịch trên thị trường liên NH tăng. Đó cũng là lý do khiến họ tăng lãi suất đầu vào. Một nguyên nhân nữa xuất phát từ việc đáp ứng quy định tỷ lệ cho vay trên huy động hiện nay là 80%. Một số NH vượt mức này phải tăng LS huy động để kéo tỷ lệ này về mức 80% cho đúng quy định. Số liệu của NHNN cho thấy, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy dộng của các tổ chức tín dụng tính đến tháng 9 ở mức 88,35% (tăng 0,52% so với tháng trước), trong đó tỷ lệ của khối NH thương mại nhà nước ở mức 95,41%, NH cổ phần 81,75%...
Ngoài ra một số NH tăng LS huy động dân cư để cơ cấu lại nguồn vốn. Chẳng hạn, nguồn vốn huy động của VietcapitalBank tính đến cuối tháng 9 hơn 39.800 tỉ đồng, trong đó vốn huy động từ khu vực dân cư hơn 33.100 tỉ đồng, còn lại là vay trên thị trường liên NH. Trong nguồn vốn huy động từ dân cư, vốn ngắn hạn hơn 22.700 tỉ đồng (chiếm 69%), vốn trung dài hạn là 10.300 tỉ đồng (chiếm 31%). So với cuối năm 2017, VietcapitalBank đang có xu hướng tăng vốn huy động từ khu vực dân cư từ 75% lên 83% và giảm huy động trên thị trường 2 từ mức 25% xuống 17%. Đó cũng là một phần lý do khiến nhà băng này tăng LS huy động tiết kiệm từ dân cư. Một lý do nữa là các NH phải kéo tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 45% hiện nay xuống 40% từ ngày 1.1.2019 nên LS huy động tiền đồng ở các kỳ hạn trung dài hạn cũng đã tăng lên so với trước.
Để làm dịu LS những ngày qua, NHNN đã bơm vốn cho các NH thương mại. Cụ thể, đã cho các NH thương mại vay 63.655 tỉ đồng qua kênh thị trường mở trong tuần qua ở mức lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 7 ngày, trong số này có 58.566 tỉ đồng của những khoản vay trước đó đến hạn trong tuần, khoảng 5.089 tỉ đồng được bơm vào hệ thống NH.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.