Kỷ luật 6 kiểm lâm Trạm quản lý bảo vệ rừng Rào Tre

14/03/2015 19:37 GMT+7

(TNO) 6 cán bộ kiểm lâm của Trạm quản lý bảo vệ rừng Rào Tre bị kỷ luật vì đã phát hiện một khối lượng gỗ lậu lớn trên địa bàn nhưng chưa kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng

(TNO) Chiều 14.3, ông Nguyễn Kim Hùng, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Sâu (Sở NN-PTNT Hà Tĩnh), cho biết hội đồng kỷ luật của đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 6 cán bộ kiểm lâm của Trạm quản lý bảo vệ rừng Rào Tre.

220 bè gỗ lậu tại đầu nguồn sông Rào Tre - Ảnh do Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê cung cấp
Cơ quan chức năng thu gom gỗ lậu - Ảnh do Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê cung cấp
Những người bị kỷ luật là Trạm trưởng Phan Thanh Phúc, Trạm phó Lê Xuân Tuấn và 4 nhân viên là các ông: Nguyễn Văn Hướng, Phan Thanh Tùng, Lương Văn Thống, Bùi Xuân Lâm.
“6 cán bộ kiểm lâm của Trạm quản lý bảo vệ rừng Rào Tre bị kỷ luật vì đã phát hiện một khối lượng gỗ lậu lớn trên địa bàn nhưng chưa kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng”, ông Hùng nói.
Liên quan đến vụ việc, ngày 7.2, đoàn công tác liên ngành của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm kiểm lâm, công an và Đồn biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đột xuất kiểm tra tại khu vực đầu nguồn của sông Rào Tre (xã Hương Lâm, huyện Hương Khê), phát hiện, thu giữ trên 220 bè gỗ với khối lượng trên 40 m3, thuộc loại gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8.
Trong hai ngày 7 và 8.2, Hạt Kiểm lâm Hương Khê phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng và các lực lượng chức năng khác đưa phương tiện vào bốc dỡ số gỗ trên về tập kết tại Hạt Kiểm lâm Hương Khê để xử lý theo pháp luật.
Theo điều tra của các cơ quan chức năng, số gỗ trên bị lâm tặc khai thác tại khu vực rừng sát biên giới Việt - Lào, sau đó vận chuyển bằng đường sông qua sông Rào Tre đưa về huyện Hương Khê bán cho các đầu nậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.