Kỷ luật 2 lãnh đạo trường học uống bia rượu trong ngày làm việc

27/08/2015 11:47 GMT+7

(TNO) Hôm nay 27.8, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết trong năm học 2014-2015, toàn ngành giáo dục Quảng Ngãi có 11 giáo viên và lãnh đạo các trường học bị kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

(TNO) Hôm nay 27.8, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết trong năm học 2014-2015, toàn ngành giáo dục Quảng Ngãi có 11 giáo viên và lãnh đạo các trường học bị kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

Trong đó, đáng chú ý có hai cán bộ quản lý trường học, gồm bà Đinh Thị Tùng, Phó hiệu trưởng Trường mẫu giáo Trà Sơn và ông Nguyễn Duy Việt, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Trà Hiệp (huyện Trà Bồng) bị khiển trách do vi phạm Chỉ thị 31-CT/TU ngày 13.6.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc.
Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Nông, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nghĩa Hành bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do buông lỏng trong công tác quản lý, điều hành để nội bộ nhà trường mất đoàn kết; buộc thôi việc 2 trường hợp là giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú Trà Bồng và Trường THPT Võ Nguyên Giáp vì sử dụng văn bằng giả và vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.