Kon Tum: Trạm cân 'lậu' hoạt động bất chấp

31/08/2023 08:20 GMT+7

Trên địa bàn Kon Tum hiện có nhiều trạm cân thu mua nông sản hoạt động rầm rộ dù không đủ điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

PHỚT LỜ LỆNH CẤM

Thời gian gần đây, PV Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng các trạm cân nông sản tại xã Đăk Tờ Re (H.Kon Rẫy, Kon Tum) hoạt động rầm rộ, bất chấp yêu cầu dừng hoạt động của chính quyền địa phương. Người dân sống gần các trạm cân cho biết xe trọng tải lớn chở mì vẫn tấp nập ra vào các trạm cân để xuất, nhập nông sản suốt thời gian qua.

Kon Tum: Trạm cân 'lậu' hoạt động bất chấp - Ảnh 1.

Một trạm cân phớt lờ yêu cầu dừng hoạt động của chính quyền địa phương

ĐỨC NHẬT

Theo UBND xã Đăk Tờ Re, trên địa bàn xã có 7 trạm cân thu mua nông sản. Đây là địa phương có số lượng trạm cân nhiều nhất H.Kon Rẫy. Tuy nhiên, hiện chỉ có một trạm cân gần hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục; 6 trạm còn lại đều có những vi phạm như: tự ý đấu nối với QL24 gây mất an toàn giao thông, nằm ngoài vùng quy hoạch, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…

UBND xã Đăk Tờ Re đã có văn bản yêu cầu các trạm cân dừng hoạt động và liên hệ với bộ phận một cửa để được hướng dẫn các thủ tục cụ thể. Đồng thời, UBND xã này giao cán bộ địa chính phối hợp công an xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động của các trạm cân. Tuy nhiên, các trạm cân vẫn phớt lờ yêu cầu dừng hoạt động của chính quyền địa phương.

Ông Huỳnh Quốc Thái, Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re, cho biết khi các trạm cân dừng hoạt động thì người dân không biết bán nông sản cho ai. Do đó, nhiều người mong muốn tiếp tục được bán nông sản cho các trạm cân trên. Cũng theo ông Thái, hiện vẫn chưa có quy định xử lý đối với các trạm cân không đủ điều kiện hoạt động nên UBND xã chỉ mới yêu cầu dừng hoạt động chứ chưa tiến hành xử phạt.

Kon Tum: Trạm cân 'lậu' hoạt động bất chấp - Ảnh 2.

Trạm cân tự ý đấu nối với QL24, gây mất an toàn giao thông

CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Theo đại diện UBND tỉnh Kon Tum, đến tháng 6.2023, trên địa bàn tỉnh có 140 trạm cân thu mua nông sản. Trong đó 110 trạm cân của hộ gia đình, cá nhân và 30 trạm cân của tổ chức, doanh nghiệp. Các trạm cân thu mua nông sản hoạt động theo mùa vụ, không thường xuyên. Đa số có quy mô nhỏ lẻ, lắp đặt tạm thời trên phần đất sẵn có thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình và không gắn với dự án đầu tư.

Đặc biệt, hàng loạt trạm cân trên địa bàn tỉnh không đủ điều kiện hoạt động. Cụ thể, về xây dựng có 83/140 trạm không phù hợp quy hoạch, 43/140 trạm xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch xây dựng. Về đất đai, 104 trạm không phù hợp mục đích sử dụng đất, 71 trạm không phù hợp quy hoạch đấu nối giao thông.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Kon Tum đã có nhiều văn bản chỉ đạo sở, ngành, địa phương rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp xây dựng trạm cân thu mua nông sản trái phép, có vi phạm về đất đai, xây dựng; chỉ đạo các huyện, TP yêu cầu dừng hoạt động đối với tất cả trạm cân thu mua nông sản chưa đủ các điều kiện hoạt động. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã thường xuyên theo dõi việc chấp hành đối với các trạm thu mua nông sản chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.