Kon Tum: Phát hiện lô hàng nghi sâm Ngọc Linh giả

20/12/2023 09:49 GMT+7

Tại bến xe TP.Kon Tum, cơ quan chức năng phát hiện 5 thùng xốp chứa các loại củ nghi sâm Ngọc Linh giả không có người nhận.

Ngày 20.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết vừa bắt giữ 40 kg củ nghi là sâm Ngọc Linh giả.

Kon Tum: Phát hiện lô hàng nghi sâm Ngọc Linh giả - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phát hiện 5 thùng xốp chứa các loại củ nghi sâm Ngọc Linh giả

ĐỨC NHẬT

Trước đó, ngày 19.12 tại bến xe Kon Tum, có 5 thùng xốp đều ghi số điện thoại liên lạc nhưng không có người nhận. Ngay sau đó, nhân viên tại bến xe đã trình báo Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum và Công an TP.Kon Tum.

Lực lượng chức năng đã liên lạc với số điện thoại ghi trên thùng xốp để tìm chủ nhân số hàng nhưng không được. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các thùng xốp trên chứa hàng trăm củ, lá giống sâm Ngọc Linh. Qua kiểm tra, có 26 kg củ và 14 kg lá.

Trong số hàng nói trên, đa số là củ điền trúc, tam thất, sâm Lai Châu được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào tỉnh Kon Tum để tiêu thụ. Những loại này có giá trị kinh tế và chất lượng thấp hơn nhiều so với sâm Ngọc Linh.

Ngay sau đó cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ các thùng xốp nói trên, đồng thời tiến hành xác minh chủ nhân của lô hàng.

Kon Tum: Phát hiện lô hàng nghi sâm Ngọc Linh giả - Ảnh 2.

Thời gian qua nhiều thương lái nghĩ ra cách thu mua củ tam thất, điền trúc rồi tuồn vào Kon Tum nhằm đội lốt sâm Ngọc Linh

ĐỨC NHẬT

Thời gian qua, vì giá trị kinh tế cao, nhiều thương lái nghĩ ra cách thu mua củ tam thất, điền trúc (có hình dạng giống với sâm Ngọc Linh) ở các tỉnh phía bắc rồi thuê xe khách vận chuyển vào Kon Tum (thủ phủ sâm Ngọc Linh). Sau đó, những thương lái này sẽ gắn mác "sâm Ngọc Linh" vào và rao bán trên mạng xã hội.

Xem nhanh 12h ngày 20.12: Thời sự toàn cảnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.