Kon Tum: Đem súng săn đi đòi nợ, người đàn ông phạm tội giết người

06/06/2023 17:26 GMT+7

Người đàn ông ở Kon Tum bị đưa ra xét xử về tội giết người do khi đi đòi nợ đã gí súng vào má con nợ rồi bóp cò, gây thương tích 13%.

Ngày 6.6, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lâm Gia Hiếu (34 tuổi, ở P.Quang Trung, TP.Kon Tum) về tội giết người.

Kon Tum: Đem súng săn đi đòi nợ, người đàn ông phạm tội giết người - Ảnh 1.

Bị cáo Hiếu bị đưa ra xét xử về tội giết người

ĐỨC NHẬT

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 3.11.2022, Lâm Gia Hiếu và Đoàn Ngọc Hiệu (32 tuổi) ngồi chơi tại phòng khách nhà anh Đỗ Thanh Linh (37 tuổi, cùng ở TP.Kon Tum). Lúc này, anh Dương Đặng Hải Trung (46 tuổi, ở P.Thống Nhất, TP.Kon Tum) cũng đến chơi.

Khi thấy anh Trung đến, Hiếu bực tức về việc anh Trung mượn tiền mình không trả mà lại có thái độ thách thức nên bỏ về nhà. Về đến nhà, Hiếu liền lấy khẩu súng săn để quay lại hù dọa, dằn mặt anh Trung.

Khi đến nhà anh Linh, Hiếu gí súng vào giữa má anh Trung hỏi về món nợ. Anh Trung không trả lời nên Hiếu bóp cò. Cùng lúc đó, anh Trung ngước mặt lên để né tránh nên viên đạn trúng vào cằm gây thương tích 13%. 

Ngày hôm sau, Hiếu đã đến Công an P.Quang Trung đầu thú, đồng thời giao nộp lại khẩu súng trên cùng 7 viên đạn.

Qua giám định thì khẩu súng và 7 viên đạn trên thuộc loại súng săn. Do đó, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hiếu về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong việc vay, mượn tiền nhưng Hiếu đã dùng súng săn, gí súng vào má trái, vùng trọng yếu của cơ thể anh Trung sau đó bóp cò. Việc này có khả năng tước đoạt tính mạng của anh Trung. Hành vi đó thể hiện ý thức coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. 

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 6.6

Tại thời điểm Hiếu bóp cò, anh Trung ngước mặt lên nên viên đạn đã hướng vào dưới cằm trái của anh Trung, gây thương tích 13% cho anh Trung là ngoài ý thức của Hiếu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lâm Gia Hiếu 10 năm tù giam về tội giết người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.