Xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 7,92 tỉ USD

30/12/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Đó là con số đưa ra tại buổi tổng kết xuất khẩu thủy sản năm 2014 do Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) tổ chức ngày 30.12 tại TP.HCM.

(TNO) Đó là con số đưa ra tại buổi tổng kết xuất khẩu thủy sản năm 2014 do Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) tổ chức ngày 30.12 tại TP.HCM.

Đại diện VASEP cho biết con số xuất khẩu này dựa vào số liệu xuất khẩu 11 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan cộng với con số xuất khẩu tháng 12.2014 mà VASEP ước tính. Nó tăng 18% so với năm 2013 và vượt 13% so với mục tiêu 7 tỉ USD đề ra từ đầu năm.

Mặt hàng tôm có giá trị xuất khẩu lớn nhất khi đạt hơn 3,7 tỉ USD, tiếp theo là cá tra đạt gần 1,7 tỉ USD, cá ngừ 484 triệu USD, mực và bạch tuộc hơn 483 triệu USD...

Những tháng đầu năm tốc độ xuất khẩu thủy sản khá chậm nhưng tăng trưởng mạnh trong quý 3 và 4/2014. Mỹ, châu Âu, Canada, Nhật, Hàn Quốc... vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều thủy sản Việt Nam nhất.
Trong buổi tổng kết, ông Trần Hữu Dũng - Phó chủ tịch VASEP - thông báo tin vui là trong buổi họp Chính phủ ngày 30.12, Chính phủ quyết định chưa áp dụng Nghị định 36 vào ngày 1.1.2015 nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp.

Trước đó nhiều doanh nghiệp cá tra cho biết sẽ đóng cửa và phá sản nếu Nghị định 36 (với quy định chính là độ ẩm 83%, tỷ lệ mạ băng 10% đối với mặt hàng cá tra xuất khẩu) áp dụng do chưa đủ thời gian chuẩn bị. Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết thị trường cá tra rất đa dạng nên để nhà nhập khẩu quyết định về chất lượng mặt hàng.

Nếu áp dụng Nghị định 36, chi phí sản xuất cá tra sẽ tăng cao trong khi nhà nhập khẩu không đồng ý tăng giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.