Xuất khẩu tăng 13 bậc sau khi Việt Nam gia nhập WTO

18/09/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Ngày 18.9, Tổng cục Hải quan dẫn nguồn tin từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho hay thứ hạng của VN xét theo kim ngạch xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) từ sau khi gia nhập WTO tăng khá mạnh.

(TNO) Ngày 18.9, Tổng cục Hải quan dẫn nguồn tin từ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho hay, thứ hạng của VN xét theo kim ngạch xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) từ sau khi gia nhập WTO tăng khá mạnh.

Cụ thể, năm 2007, khi VN chính thức trở thành thành viên của WTO, thứ hạng về kim ngạch XK, NK của VN trên toàn thế giới ở vị trí lần lượt là 50 và 41.

Đến năm 2012, thứ hạng XK hàng hóa của nước ta đã tăng 13 bậc và xếp ở vị trí thứ 37 trong số các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong khi NK tăng 7 bậc và xếp ở vị trí thứ 34.

Còn theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, sau 6 năm là thành viên của WTO, thương mại hàng hóa của VN trong năm 2012 đã đạt 228 tỉ USD, cao gấp hai lần so với kết quả thực hiện của năm đầu tiên VN trở thành thành viên WTO.

       Chí Nhân

>> Tổng xuất khẩu hai năm liên tiếp dưới 20.000 tấn gạo sẽ bị thu hồi giấy phép
>> Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động
>> Anh cấp giấy phép xuất khẩu ‘chất độc thần kinh’ cho Syria
>> Lục bình xuất khẩu
>> 8 tháng đầu năm Vinamilk xuất khẩu gần 136 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.