Xuất khẩu dầu thô tăng 46,6% về số lượng, giảm 36,5% về giá trị

30/01/2015 02:00 GMT+7

Theo tin từ Tổng cục Hải quan ngày 29.1, trong tháng đầu năm 2015, nhiều nhóm mặt hàng giảm sút rất mạnh về số lượng, kim ngạch xuất khẩu.

* Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 4.000 tỉ đồng

Theo tin từ Tổng cục Hải quan ngày 29.1, trong tháng đầu năm 2015, nhiều nhóm mặt hàng giảm sút rất mạnh về số lượng, kim ngạch xuất khẩu.

Cụ thể, xuất khẩu dầu thô tháng 1 chỉ đạt 770.000 tấn, giảm 11,2% về số lượng và giảm 30% về kim ngạch (chỉ đạt 290 triệu USD) so với tháng 12.2014. Còn so với tháng 1.2014, xuất khẩu dầu thô tuy tăng 46,6% về số lượng nhưng giảm 36,5% về giá trị. Xuất khẩu thủy sản trong tháng 1 cũng chỉ đạt 500 triệu USD, giảm 20,8% so với tháng trước và giảm 9,7% so với cùng kỳ. Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng trong tháng 1 chỉ đạt 480 triệu USD, giảm 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng nhóm mặt hàng điện thoại và linh kiện có tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 1 ước đạt 2,2 tỉ USD tăng 34,6% so với tháng 12.2014 và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Bộ Tài chính ngày 29.1 cho thấy tính đến hết ngày 31.12.2014, số dư quỹ bình ổn giá xăng, dầu của các doanh nghiệp là 4.018,711 tỉ đồng. Con số này đã tăng mạnh so với thời điểm đầu năm khi quỹ chỉ dư ở mức gần 170 tỉ đồng. Nguyên nhân chính là giá xăng, dầu càng về cuối năm càng giảm mạnh và nhanh nên hầu như Bộ Tài chính không phải dùng quỹ để bình ổn giá.

Trong số các doanh nghiệp, Tập đoàn xăng dầu (Petrolimex) có số dư lớn nhất lên tới hơn 2.160 tỉ đồng, kế đến là Tổng công ty dầu VN (PVOil) gần 595 tỉ đồng. Mặc dù giá xăng, dầu giảm mạnh nhưng một số doanh nghiệp vẫn bị âm quỹ như: Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt âm hơn 24 tỉ đồng, Tổng công ty kỹ thuật và đầu tư (Petec) âm gần 155 tỉ đồng, Công ty thương mại xăng dầu Đường biển âm hơn 18 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.