Xuất hiện tình trạng đặt vé tàu để đầu cơ

23/12/2014 04:59 GMT+7

Tại cuộc họp báo về kết quả triển khai thực hiện hệ thống bán vé tàu điện tử chiều qua, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó TGĐ TCT đường sắt VN (VNR), cho biết đến 7 giờ 22.12, tổng số vé bán trên toàn hệ thống là 273.432 vé, trong đó tổng số lượng vé mua qua website là 162.048 vé (59,3%), còn lại được bán trực tiếp tại các ga.

Tại cuộc họp báo về kết quả triển khai thực hiện hệ thống bán vé tàu điện tử chiều qua, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó TGĐ TCT đường sắt VN (VNR), cho biết đến 7 giờ 22.12, tổng số vé bán trên toàn hệ thống là 273.432 vé, trong đó tổng số lượng vé mua qua website là 162.048 vé (59,3%), còn lại được bán trực tiếp tại các ga.
Tại tất cả 64 tỉnh thành đều có giao dịch truy cập vào website để mua vé và thanh toán tại hệ thống bưu cục địa phương. “Bước đầu triển khai hệ thống hoạt động thông suốt, không bị quá tải, nghẽn mạng, không xuất hiện tình trạng ùn tắc, xếp hàng mua vé tại các nhà ga trên tuyến đường sắt bắc - nam”, ông Hoạch nói và khẳng định việc bán vé qua mạng đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc cho người dân, đồng thời thể hiện ưu điểm công khai minh bạch “Ngay cả tổng giám đốc cũng không thể can thiệp được vào hệ thống”, ông Hoạch nói.
Đại diện VNR cho hay hiện có khoảng 47.000 mã đặt chỗ đã trả tiền nhưng chưa đến ga lấy vé. Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Kinh doanh của VNR, dịp tết năm ngoái đã xảy ra tình trạng người dân mua vé của “cò vé” có thông tin không trùng khớp với giấy CMND, tới gần giờ tàu cháy sẽ đến nhà ga gây sức ép để lên tàu. Mặt khác, với số lượng khách lớn cùng đổ đến nhà ga sát giờ tàu chạy để xác nhận thông tin và lấy vé (30 phút) sẽ gây sức ép lớn cho nhà ga. “Chúng tôi mong muốn 47.000 hành khách đã trả tiền mua vé sớm tới ga lấy vé để VNR xác định số lượng vé mua chính thống và số vé các nhà đầu cơ, cò vé mua vào để
có hướng xử lý tốt hơn”, ông Tuyên nói và xác nhận đã phát hiện một số trường hợp nghi là đầu cơ khi đặt hàng trăm vé nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.