Xuất hiện bệnh lở mồm long móng ở Hà Tĩnh

13/03/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.3, ông Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay trên địa bàn P.Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng ở gia súc.

Tính đến ngày 11.3, tại phường Đậu Liêu đã có 46 con trâu bò của 12 hộ gia đình bị nhiễm bệnh. Trong số trâu bò bị bệnh có nhiều con không được tiêm vắc xin lở mồm long móng.

Trước đó, trâu bò của hộ ông Trần Văn Trung bỏ ăn, có triệu chứng bị chảy nước bọt, lở loét ở miệng và ở chân. Nhận được tin báo, cán bộ Trạm Thú y thị xã Hồng Lĩnh đã xuống địa bàn kiểm tra, phát hiện 27 con trâu bò đang bị bệnh.

Theo báo cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh, số trâu bò bị bệnh đều xảy ra tại các hộ chăn nuôi với số lượng lớn, chăn thả tự do trên núi, thời hạn hiệu lực miễn dịch của vắc xin tiêm phòng năm 2012 đã hết.

Trần Trung Hiếu

>> Dịch bệnh gia súc, gia cầm trên diện rộng
>> Dịch bệnh heo tai xanh bùng phát tại Bạc Liêu
>> Guatemala tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh nấm cây cà phê
>> Dịch bệnh làm chết trên 700.000 gia súc, gia cầm
>> Bị dịch bệnh nhưng vẫn tăng trưởng khá
>> 100.776 ha nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại do dịch bệnh
>> Hợp tác phòng chống dịch bệnh qua biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.