Xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động vận tải

25/12/2014 03:00 GMT+7

Tại hội nghị sơ kết việc tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ hôm qua 24.12, Bộ GTVT và Bộ Công an thống nhất sẽ tăng cường nhiều biện pháp nhằm xử lý nghiêm, kể cả những hiện tượng tiêu cực của các cơ quan quản lý.

Tại hội nghị sơ kết việc tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ hôm qua 24.12, Bộ GTVT và Bộ Công an thống nhất sẽ tăng cường nhiều biện pháp nhằm xử lý nghiêm, kể cả những hiện tượng tiêu cực của các cơ quan quản lý.

Theo đó, trong thời gian tới, Tổng cục Đường bộ VN, Sở GTVT và các cơ quan quản lý đường bộ siết chặt công tác quản lý cấp giấy phép lưu hành xe quá trọng tải, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ. Đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép lưu hành với thủ tục hành chính nhanh gọn. Rà soát, cắm đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ để người tham gia giao thông biết thực hiện và làm căn cứ để xử lý vi phạm quá tải trọng cầu, đường.
Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động, công an cấp huyện... điều tra, giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi “hối lộ”, “cò”, “môi giới dẫn xe” vượt hoặc né tránh điểm kiểm tra trọng tải xe, hành vi chống đối, phá hoại cân kiểm tra trọng tải xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.