Xử lý nạn “cò vé” tại bến tàu đi Phú Quốc

05/06/2013 03:30 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và xử lý một số cá nhân lợi dụng tình hình lượng khách đi Phú Quốc gia tăng đã giả danh nhân viên hãng tàu để bán vé với giá cao hơn thực tế.

Tiếp xúc với Thanh Niên, bà Trần Thị Hạnh, Giám đốc điều hành Hãng tàu cao tốc Savanna, cho biết có trường hợp các “cò vé” ngang nhiên in danh thiếp mạo nhận mình là nhân viên của hãng tàu để gạ gẫm khách mua vé. Cụ thể như trường hợp “cò vé” tên Sang, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc đã thừa nhận giả mạo nhân viên Hãng tàu Savanna và giao nộp toàn bộ số danh thiếp tự in.

 Các hãng tàu khuyến cáo du khách không nên mua vé qua “cò”
Các hãng tàu khuyến cáo du khách không nên mua vé qua “cò”

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện tượng “cò vé” hiện nay tại Bến tàu Rạch Giá đi Phú Quốc đã chấm dứt. Tuy nhiên, các hãng tàu cao tốc cũng khuyến cáo du khách nên liên hệ trực tiếp với các phòng vé để được hướng dẫn, tránh bị “cò” làm giá hoặc thậm chí bán cả vé giả.

Tin, ảnh: Giang Sơn

>> Vé tàu đi Phú Quốc bị làm giá
>> Phú Quốc: Báo động ô nhiễm vùng nước biển gần bờ
>> Rào cản của du lịch Phú Quốc
>> Cần lập lại trật tự khu cầu nổi Phú Quốc
>> Phú Quốc lập đoàn kiểm tra việc phá rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.