Xét chọn các trường hợp xin mua nhà xã hội

02/04/2013 03:05 GMT+7

Ngày 1.4, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn cho biết hiện Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội TP đã nhận được 703 đơn xin mua, thuê mua nhà xã hội từ 50 cơ quan đơn vị sự nghiệp của TP. Trong đó có 255 trường hợp đủ điều kiện.

Dự kiến cuối tuần này hội đồng sẽ họp để xét duyệt các trường hợp được mua các căn hộ tại quận 6, 10 và Tân Bình. Hiện trên địa bàn TP có khoảng 150.000 cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp (chưa kể số cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị T.Ư đang sống và làm việc trên địa bàn TP và các đối tượng thu nhập thấp đang làm việc trong các doanh nghiệp hoặc làm nghề tự do), khoảng 20% (30.000 người) đang có nhu cầu bức xúc về nhà ở.

Dự kiến từ nay đến năm 2015 TP sẽ đầu tư xây dựng 20 dự án nhà ở xã hội, cung cấp khoảng 21.000 căn hộ. Tuy nhiên, chỉ có 7 dự án, với hơn 6.000 căn hộ kịp hoàn thành vào năm 2015, số còn lại 13 dự án với gần 15.000 căn hộ chưa khởi công do thiếu vốn đầu tư. Do đó, để đảm bảo đủ số lượng căn hộ phục vụ các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, TP có chủ trương cho phép chuyển đổi hơn 11.000 căn hộ thương mại phù hợp sang nhà ở xã hội.

Đình Sơn

>> Doanh nghiệp kinh doanh nhà đầu tiên xin chuyển dự án sang nhà xã hội
>> Cho vay ưu đãi mua nhà xã hội
>> Người mua nhà xã hội chỉ chịu được lãi vay 6%/năm
>> Dốc sức xây nhà xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.