Xây hầm Cù Mông tương đương hầm đèo Cả

30/06/2015 06:16 GMT+7

Công ty CP đầu tư Đèo Cả cho biết Bộ GTVT đã có văn bản thống nhất phương án tuyến và vị trí hầm Cù Mông (nối 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định) với đường dẫn theo tiêu chuẩn đường cấp 3 (TCVN 4044-2005), quy mô hầm tương đương hầm đèo Cả và đèo Cổ Mã.

Công ty CP đầu tư Đèo Cả cho biết Bộ GTVT đã có văn bản thống nhất phương án tuyến và vị trí hầm Cù Mông (nối 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định) với đường dẫn theo tiêu chuẩn đường cấp 3 (TCVN 4044-2005), quy mô hầm tương đương hầm đèo Cả và đèo Cổ Mã.

Hầm đường bộ Đèo Cả đang được kỹ sư, công nhân VN thi công - Ảnh: H.T

Đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 xây dựng 2 ống hầm, hoàn thiện một ống phía tây để khai thác 2 chiều, hoàn thiện đường dẫn với nền đường rộng 20,5 m, mặt đường 2 làn xe rộng 11 m...

Bộ GTVT cũng đồng ý sử dụng khung tiêu chuẩn của dự án hầm đèo Cả để áp dụng cho hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2; thống nhất vị trí thu phí hầm Cù Mông tại Km 0+750 (lý trình dự án) theo đề xuất của nhà đầu tư, ý kiến của UBND 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Bộ yêu cầu nhà đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm tra dự án để động thổ hầm Cù Mông vào tháng 9.2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.