Xây dựng trung tâm Logistic ga Yên Viên

16/09/2015 18:37 GMT+7

(TNO) Ga đường sắt Yên Viên (Hà Nội) được đầu tư xây dựng trung tâm logistic theo hình thức xã hội hóa. Trung tâm sẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp nâng cao năng lực xếp dỡ container và hàng hoá tại ga từ 3 - 5 lần, tăng sản lượng hàng hoá thông ga Ga Yên Viên gấp 2 - 3 lần. ​

(TNO) Ga đường sắt Yên Viên (Hà Nội) được đầu tư xây dựng trung tâm logistic theo hình thức xã hội hóa. Trung tâm sẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp nâng cao năng lực xếp dỡ container và hàng hoá tại ga từ 3 - 5 lần, tăng sản lượng hàng hoá thông ga Ga Yên Viên gấp 2 - 3 lần. 

ga-yen-vienGa Yên Viên sẽ được đầu tư theo hình thức xã hội hóa - Ảnh: M.H
Hôm nay 16.9, tại Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển INDO Trần (ITL) đã ký kết thực hiện dự án xã hội hoá đường sắt Trung tâm Logistic ga Yên Viên (Hà Nội).
Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng, xây dựng bãi hàng phía Nam ga Yên Viên với tổng diện tích gần 19.000 m2 nhà điều hành, hệ thống cẩu chuyên dụng RTG, cẩu nâng container, phần mềm quản lý… Khi đi vào khai thác sẽ tăng thêm 5 - 6 đôi tàu mới. Trong đó, tuyến Yên Viên - Hải Phòng chạy thêm từ 2 - 3 đôi tàu/ngày; tuyến Yên Viên - Cái Lân chạy thêm 1 đôi tàu/ngày, tuyến Yên Viên - Sóng Thần chạy thêm 2 đôi tàu/ngày.
Theo ông Trần Ngọc Thành Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt, việc nâng cao chất lượng ga đầu mối Yên Viên sẽ tăng kết nối hệ thống cảng biển phía Bắc từ đó tăng thị phần vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt. Ông Thành cũng cho hay, đây là dự án thí điểm, tiếp theo đường sắt sẽ triển khai một loạt các dự án khác trong thời gian sớm nhất như bãi hàng ga Đồng Đăng, bãi hàng ga Sóng Thần, bãi hàng ga Lào Cai nhằm cải thiện bộ mặt của đường sắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.