Xây dựng thương hiệu du lịch cho Quy Nhơn

31/03/2015 08:00 GMT+7

Chiều 30.3, tại TP.Quy Nhơn, Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Định năm 2015 với sự tham dự của gần 200 đại biểu là các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch...

Chiều 30.3, tại TP.Quy Nhơn, Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Định năm 2015 với sự tham dự của gần 200 đại biểu là các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch...

Theo ông Ngô Đông Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trong năm 2015, tỉnh Bình Định mời gọi đầu tư 15 dự án (DA) du lịch, trong đó có những DA trọng điểm như: DA khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại diện tích 800 ha, vốn đầu tư 400 triệu USD; DA khu du lịch Mũi Rồng - Tân Phụng diện tích 200 ha, vốn đầu tư 120 triệu USD...
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV, cho rằng so với các địa phương trong vùng như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, cơ sở hạ tầng du lịch Bình Định bộc lộ nhiều hạn chế. Trong khi các địa phương này đã có Quy hoạch tổng thể KT-XH và Quy hoạch tổng thể du lịch giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030 thì Bình Định chưa có. Việc thiếu định hướng tổng quát khiến đầu tư, khai thác tài nguyên du lịch chưa tương xứng với thế mạnh của tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.