Xây dựng thương hiệu ca cao Việt Nam

07/11/2008 00:50 GMT+7

Ngày 6.11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị bàn việc thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu ca cao VN. Theo thống kê chưa đầy đủ, diện tích trồng ca cao cả nước đã tăng từ 500 ha năm 2003 lên gần 10.000 ha năm 2008.

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Ca cao quốc tế, Ngân hàng Thế giới... ngành ca cao VN đang phấn đấu sẽ trở thành nước xuất khẩu ca cao hàng đầu thế giới với sản lượng trên 100.000 tấn vào năm 2020.

Trong năm tới, các cơ quan chức năng sẽ xác định vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch ca cao quốc gia, đưa ngành ca cao vào chương trình đào tạo đại học, xây dựng các quy định về đảm bảo chất lượng cho xuất khẩu và thương hiệu ca cao VN.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.