Xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng không Cát Bi

25/01/2015 04:29 GMT+7

Ngày 24.1, Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) phối hợp UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Ngày 24.1, Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) phối hợp UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.
Nhà ga hành khách có kiến trúc độc đáo, với ý tưởng mô phỏng hình ảnh 2 cặp sừng trâu đan vào nhau trong lễ hội chọi trâu truyền thống tổ chức hằng năm tại Đồ Sơn, TP.Hải Phòng. Nhà ga hành khách mới được xây dựng tại vị trí cách nhà ga hiện hữu khoảng 150 m, được thiết kế 2 cao trình đi và đến tách biệt, với tổng diện tích sàn 15.630 m2, 2 ống lồng đôi, công suất khai thác thực tế có thể đạt 4 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.000 hành khách giờ cao điểm, dự kiến đi vào hoạt động quý 4/2016. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, được trích từ nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển của ACV. Hiện nay, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, mỗi ngày có trên 20 lượt chuyến bay từ Hải Phòng đi/đến Đà Nẵng và TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.