Xây dựng bến du thuyền đầu tiên tại Đà Nẵng

26/04/2014 09:58 GMT+7

(TNO) Sáng 26.4, Công ty CP đầu tư DHC MARINA đã khởi công dự án DHC MARINA - Bến du thuyền Đà Nẵng và Câu lạc bộ thể thao dưới nước.

(TNO) Sáng 26.4, Công ty CP đầu tư DHC MARINA đã khởi công dự án DHC MARINA - Bến du thuyền Đà Nẵng và Câu lạc bộ thể thao dưới nước.


Du thuyền chở khách trên sông Hàn

Dự án có chiều dài hơn 700 m nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn. Giai đoạn 1 được đầu tư quy mô hơn 56.700 m2, gồm các hạng mục chính: Cầu cảng đón trả khách 85 m là công trình cấp 1 và bến du thuyền nổi... với tổng vốn 203 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển du lịch du thuyền và thể thao dưới nước, trong đó phát triển du lịch trên sông kết hợp văn hoá nghệ thuật dân tộc như ca trù, hát chầu văn, bài chòi, lướt ván, lặn biển ngắm san hô, câu cá, các tour đến đảo, các thành phố lân cận…

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định: “Việc đầu tư xây dựng một bến du thuyền trên sông Hàn sẽ tạo nên những cú hích mới cho du lịch TP.Đà Nẵng”.

Dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4.2015.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Du thuyền cao cấp của Princess Cruises đến Việt Nam
>> Đầu tư xây dựng bến du thuyền sông Hàn
>> Du thuyền quốc tế tấp nập đến Việt Nam
>> Chiêm ngưỡng siêu du thuyền Archimedes trên sông Hàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.