Xây dựng 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia

06/10/2015 15:07 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025”.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025”.

Việt Nam sẽ có 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia -  Ảnh: Ngọc ThắngViệt Nam sẽ có 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia - Ảnh: Ngọc Thắng
Theo quy hoạch, đến năm 2020, Việt Nam sẽ đầu tư và phát triển 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam trên cơ sở Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học thuộc Đại học Huế và Trung tâm Công nghệ sinh học TP.Hồ Chí Minh.
10 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, bao gồm các phòng thí nghiệm công nghệ gen, phòng thí nghiệm công nghệ tế bào thực vật, phòng thí nghiệm công nghệ tế bào động vật, phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh công nghiệp, phòng thí nghiệm công nghệ tế bào gốc... cũng sẽ được hình thành và phát triển đồng bộ.
Đến năm 2025, Việt Nam có 3 trung tâm công nghệ quốc gia đạt trình độ tương đương khu vực ASEAN, trong đó ít nhất 1 phòng thí nghiệm đạt trình độ thế giới. Bản quy hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có ít nhất 15 phòng thí nghiệm đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN và thế giới, xây dựng 100% phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen được chứng nhận đủ điều kiện an toàn sinh học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.