WB lạc quan về kinh tế Việt Nam

05/06/2009 00:30 GMT+7

* Quý 2 và 3/2009, tốc độ tăng trưởng sẽ hơn 3,1% Từ đầu năm 2009 đến nay, ngành xây dựng VN đang có sự hồi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng tới 6,92% trong quý 1/2009 và có thể tăng trưởng 2 con số cho cả năm 2009. Đây là nhận định mà Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đưa ra trong bản cập nhật tình hình kinh tế VN sẽ được trình bày tại Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho VN, tổ chức tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trong 2 ngày 8-9.6.

Theo ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế của WB tại VN, đây là một dấu hiệu tốt cho nền kinh tế VN. Số liệu của Tổng cục Thống kê và Tập đoàn xi măng VN được WB dẫn lại cho thấy doanh số xi măng trong tháng 3-4.2009 đã tăng tới 40% so với thời điểm tháng 9-10.2008. Tương tự lượng thép tiêu thụ cũng tăng tới 115%. Một trong những nguyên nhân của sự tăng trưởng này, theo ông Martin Rama là gói kích cầu cũng như gói ổn định kinh tế của Chính phủ đã hướng nhiều hơn đến việc ổn định ngành xây dựng cũng như ổn định thị trường bất động sản VN. Theo WB, việc hồi phục này sẽ có những đóng góp tích cực đối với việc tạo việc làm cho người lao động.

WB cũng nhận định sự phát triển của các ngành kinh tế khác tại VN tương đối khả quan. Quý 2/2009, ngành điện tăng trưởng từ 10-12% so với cùng kỳ. WB dự đoán tốc độ tăng trưởng của ngành điện VN trong năm nay sẽ là 16%. Nhu cầu đối với điện năng tăng cho thấy kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, ông Martin Rama nói.

Tình hình xuất khẩu của VN cũng được WB đánh giá là khá hơn so với nhiều nước khác. Nhận định cuối cùng được ông Martin Rama đưa ra là WB hoàn toàn tin tưởng trong quý 2 và 3/2009, tốc độ tăng trưởng của VN sẽ đạt hơn 3,1%.

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.