VN có thể chỉ sản xuất 8 - 9 triệu tấn xi măng vào năm 2020

24/04/2015 00:00 GMT+7

Hôm qua (23.4), tại hội thảo về xu hướng xuất khẩu xi măng do Bộ Công thương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết từ năm 2010 khi VN bắt đầu xuất khẩu xi măng, việc xuất khẩu mặt hàng này đã tăng trưởng ngoạn mục.

Hôm qua (23.4), tại hội thảo về xu hướng xuất khẩu xi măng do Bộ Công thương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết từ năm 2010 khi VN bắt đầu xuất khẩu xi măng, việc xuất khẩu mặt hàng này đã tăng trưởng ngoạn mục.

Cụ thể, năm 2014 VN xuất khẩu 20 triệu tấn xi măng, đạt 1 tỉ USD, tăng gấp 10 lần so với năm 2010 và trở thành 1 trong 5 nước sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu xi măng lớn nhất thế giới. Việc xuất khẩu xi măng không còn là giải pháp tình thế để giải quyết dư thừa mà ngành xi măng đã tiếp cận được với thế giới. Đây cũng là một hướng phát triển.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam lưu ý xi măng sử dụng nhiều tài nguyên nên nếu không cẩn thận thì việc khai thác, sản xuất sẽ tác động rất lớn đến môi trường về các nồng độ bụi, đá vôi, CO2... “Chúng tôi đang tính đến 2020 chỉ còn sản xuất khoảng 8 - 9 triệu tấn thôi. Nếu chúng ta thống nhất thì chúng tôi sẽ điều chỉnh quy hoạch hướng tới xuất khẩu”, ông Nam nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.