Việt Nam xếp hạng 80 về năng lực cạnh tranh

14/03/2012 03:15 GMT+7

Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) vừa công bố Báo cáo đánh giá mức độ cạnh tranh ngành du lịch năm 2011 (Travel and Tourism Competitiveness Report 2011), trong đó xếp hạng cạnh tranh của du lịch Việt Nam ở thứ 80 trong 139 quốc gia được khảo sát.

Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) vừa công bố Báo cáo đánh giá mức độ cạnh tranh ngành du lịch năm 2011 (Travel and Tourism Competitiveness Report 2011), trong đó xếp hạng cạnh tranh của du lịch Việt Nam ở thứ 80 trong 139 quốc gia được khảo sát.

Vị trí này tăng 9 bậc so năm 2009. Những nước trong khu vực Đông Nam Á có thứ hạng cao hơn Việt Nam là Singapore (10), Malaysia (35), Thái Lan (41), Indonesia (74), dưới Việt Nam là Philippines (94), Campuchia (110).

Dẫn đầu thế giới là Thụy Sĩ, Đức, Pháp. Báo cáo nhận định, du lịch Việt Nam hưởng lợi từ nguồn tài nguyên văn hóa phong phú (thứ 36 trên thế giới) với nhiều di sản văn hóa thế giới, nhiều tài nguyên thiên nhiên, các di sản thiên nhiên thế giới cùng hệ động thực vật đa dạng (xếp hạng 24)…

Tuy nhiên, để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành du lịch, Việt Nam cần phải phát triển nhiều hơn nữa cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng du lịch (xếp thứ 110) và phải có cách đảm bảo môi trường bền vững (xếp thứ 115).

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.